• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không để yên "bàn nóng" Mỹ: Loạt phản ứng "tổng lực" của Iran với Ba Lan

Thế giới 14/01/2019 14:31

(Tổ Quốc) - Tehran đã có hàng loạt phản ứng trước việc Ba Lan sẽ là nơi diễn ra hội nghị quốc tế về nước này vào giữa tháng 2.

Tức giận trước thông báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo rằng Ba Lan sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về Iran vào giữa tháng 2, chính quyền Iran vào Chủ nhật đã triệu tập nhà ngoại giao hàng đầu của Warsaw ở nước này và tạm dừng một liên hoan phim Ba Lan.

Các động thái này theo sau một tweet của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, người đã chỉ trích hội nghị thượng đỉnh sắp tới này là "gánh xiếc" chống Iran của Mỹ.

Hiện tại, ông Pompeo đang có chuyến công du Trung Đông, mang theo thông điệp chống lại Iran của chính quyền Trump tới khu vực.

Phát biểu hôm Chủ nhật tại Qatar - một điểm đến của chuyến công du, ông Pompeo bày tỏ hy vọng cuộc gặp ở Ba Lan sẽ cho phép thế giới thấy "một liên minh khổng lồ được chuẩn bị để hỗ trợ tạo sự ổn định và hòa bình ở Trung Đông".

Không để yên bàn nóng Mỹ: Loạt phản ứng tổng lực của Iran với Ba Lan - Ảnh 1.

Chuyến công du Trung Đông của ông Pompeo vừa để trấn an đồng minh sau tuyên bố rút quân ở Syria và vừa để tập hợp lực lượng đối phó Iran. (Nguồn: AP)

"Chúng tôi sẽ làm việc về nhiều vấn đề bao gồm làm thế nào chúng tôi có thể khiến Cộng hòa Hồi giáo Iran hành xử giống như một quốc gia bình thường", ông Pompeo nói.

Vào thứ Sáu tuần trước, ông Pompeo đã nói với Fox News rằng một hội nghị quốc tế về Iran và Trung Đông sẽ diễn ra tại Ba Lan vào ngày 13 - 14/2. Trong số các nhà lãnh đạo Trung Đông được mời có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu- người mà sự có mặt của ông có thể làm phức tạp thêm về khả năng tham gia của một số nước Ả Rập.


Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA cho biết Iran đã bày tỏ sự phản đối của mình với Đại biện lâm thời Ba Lan Wojciech Unolt về việc Warsaw là bên tổ chức hội nghị này, yêu cầu Ba Lan không đứng về "động thái thù địch" của Hoa Kỳ chống lại Tehran.

Tuyên bố trên dẫn lời một quan chức Iran giấu tên cho biết, nếu hội nghị thượng đỉnh diễn ra, Iran sẽ dùng đến "hành động đáp trả" không xác định đối với Ba Lan, tuy nhiên, không nêu rõ thêm.

Trong một động thái khác, Bộ văn hóa Iran trong một tuyên bố cho biết, họ đang đình chỉ "Tuần lễ phim của Ba Lan", dự kiến sẽ được tổ chức tại Tehran vào cuối tháng 1, cho đến khi Warsaw xem xét lại lập trường của mình và bắt đầu thể hiện "hành vi phù hợp" đối với Tehran.

Ngoại trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz cho biết hôm thứ Bảy rằng, ông hy vọng thượng đỉnh sắp tới sẽ tạo nên một nền tảng mới cho đối thoại quốc tế và cho phép Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu tìm ra lập trường gần gũi hơn với Iran. Ông cũng nói rằng, Ba Lan ủng hộ các nỗ lực của EU trong việc duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhưng cảnh báo chỉ riêng thỏa thuận này sẽ không thể ngăn Iran dừng "gây bất ổn" khu vực.

Sau thông báo của ông Pompeo, ông Zarif cho biết hôm thứ Sáu trên Twitter rằng hội nghị này sẽ mang lại sự xấu hổ cho chính phủ Ba Lan, đồng thời nhắc tới việc Iran trong Thế chiến II Iran đã cứu sống rất nhiều công dân Ba Lan.

"Chính phủ Ba Lan không thể gột rửa sự xấu hổ: trong khi Iran đã cứu người Ba Lan trong Thế chiến II, thì giờ đây, họ đã tổ chức rạp xiếc chống Iran một cách tuyệt vọng", ông Zarif đã tweet.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ