• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không dùng bóng bay, nhiều trường tại Hà Nội đã mang lại ý nghĩa nhiều hơn một buổi lễ khai giảng

Giáo dục 05/09/2019 10:23

(Tổ Quốc) - Sáng 05/09, hơn 22 triệu học sinh và trẻ mầm non trên cả nước đồng loạt khai giảng năm học mới 2019/20. Đáng chú ý, trong buổi lễ khai giảng năm học mới, nhiều trường đã không sử dụng bóng bay.

Lễ khai giảng năm học mới 2019/20 được đánh giá có nhiều đổi mới khi hướng đến sự tinh gọn, nhẹ nhàng hơn các năm trước. Một trong những điểm đáng chú ý trong các buổi lễ khai giảng năm nay là nhiều địa phương khuyến khích hạn chế thả bóng bay hay vật liệu gây hại cho môi trường. Tinh thần này đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ đến từ các trường trong cả miền Bắc lẫn miền Nam.

Lễ khai giảng tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam

Cụ thể, lễ khai giảng năm học 2019/20 sẽ có những nghi thức như gồm: Đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng ngắn gọn từ 3 đến 5 phút và cuối cùng là đánh trống khai trường. Bên cạnh những hoạt động chính, các trường còn có thể tổ chức một số hoạt động khác như văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện nhà trường và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

70346926_1381364482021033_6600987923586220032_n

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh trống khai giảng năm học mới

Theo ghi nhận của phóng viên báo điện tử Tổ Quốc, buổi lễ khai giảng tại trường Hà Nội Amsterdam (Cầu Giấy, Hà Nội) hoàn toàn không có sự xuất hiện của bóng bay. Tuy nhiên, không khí vẫn rất vui tươi và buổi lễ khai giảng vẫn đầy màu sắc. Không chỉ trường Amsterdam, nhiều trường học khác trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng nói không với bóng bay.

Chị N.T.T (Hà Đông, Hà Nội) có con đang theo học tại trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội) cho biết, trong ngày khai giảng đầu năm học mới, trường không sử dụng bóng bay mà chỉ dùng những lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh để các con vẫy chào. Đây là điều các vị phụ huynh đều ủng hộ bởi mang tính giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tốt cho học sinh, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của tác động môi trường đến cuộc sống.

Nhiều trường trong khu vực Hà Nội cũng không sử dụng bóng bay trong lễ khai giảng mà chỉ sử dụng cờ và hoa giấy

Đồng tình với quan điểm này, chị N.N.L có con học tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng (Hòa Bình) cũng cho biết, dù không có bóng bay, nhưng buổi khai giảng năm học mới của trường mang đúng ý nghĩa. Bên cạnh đó, buổi lễ diễn ra theo đúng tinh thần hướng đến sự tinh gọn, nhẹ nhàng hơn các năm trước.

Có thể nói, với tinh thần giữ gìn vệ sinh môi trường thông qua việc không sử dụng bóng bay, nhiều trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mang đến cho các em học sinh nhiều hơn ý nghĩa một buổi lễ khai trường bằng việc giáo dục ý thức gìn giữ môi trường, mang đến cuộc sống khỏe mạnh hơn, giáo dục cho các em học sinh hình thành nhận thức trong việc gìn giữ cuộc sống của chính bản thân mình thông qua những hành động nhỏ nhất.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ