• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không giỏi, không chịu khó thì không thể bằng chứ chưa nói vượt lên thiên hạ

Thời sự 26/04/2019 15:39

So với thế giới Việt Nam đứng khoảng thứ 120-125 về thu nhập bình quân đầu người, nhưng giáo dục phổ thông được xếp hạng ngang bằng với những nước có thu nhập gấp 5-7 lần, điều đó càng đòi hỏi mỗi thầy cô giáo, từng em học sinh phải nỗ lực hơn nữa, bởi nếu “không học giỏi, không chịu khó thì không thể bằng thiên hạ chứ chưa nói vượt lên thiên hạ”.

Không giỏi, không chịu khó thì không thể bằng chứ chưa nói vượt lên thiên hạ - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm học sinh một lớp 12 của Trường THPT Ngô Gia Tự đang chuẩn bị bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia - Ảnh: VGP/Đình Nam

Đây là mong muốn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đối với mỗi cơ sở giáo dục khi đến thăm Trường THPT Ngô Gia Tự, TP. Tuy Hòa, trong chuyến công tác tại Phú Yên, sáng 26/4.

Được thành lập cách đây 50 năm, Trường THPT Ngô Gia Tự là nơi đào tạo, học tập của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Phú Yên. Đến nay, nhà trường có 36 lớp, 1.524 học sinh, 97 giáo viên. Đội ngũ thầy cô giáo, học sinh của nhà trường luôn phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực cố gắng dạy tốt, học tốt, luôn là lá cờ đầu của ngành giáo dục Phú Yên.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, đây là lúc mọi người Việt Nam cần khơi dậy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc, luôn rất đoàn kết, sáng tạo cùng nhau vượt qua thiên tai, địch họa qua hàng nghìn năm lịch sử.

Phó Thủ tướng cho biết dù đất nước đã phát triển rất nhanh trong hơn 20 năm qua nhưng so với thế giới thì chúng ta mới đứng khoảng thứ 120-125 về thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, giáo dục phổ thông Việt Nam được xếp hạng ngang bằng với những nước có thu nhập gấp 5-7 lần. Điều đó càng đòi hỏi mỗi thầy cô giáo, từng em học sinh nỗ lực hơn nữa bởi nếu “không học giỏi, không chịu khó thì không thể bằng thiên hạ chứ chưa nói vượt lên thiên hạ”.

Không giỏi, không chịu khó thì không thể bằng chứ chưa nói vượt lên thiên hạ - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng tặng em Võ Hoàng Anh cuốn sách "Không gì là không thể" - Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Phó Thủ tướng, giáo dục luôn được toàn dân quan tâm và có những tiêu cực trong ngành giáo dục rất đáng phải suy nghĩ. Vì vậy, các cơ sở giáo dục phải là một môi trường học tập lành mạnh, nhân văn, xây dựng được nếp sống văn hóa.

“Trong mỗi nhà trường phải hình thành được những thói quen, nếp sống thật văn hóa, từ các thầy cô giáo, học sinh lan tỏa trong gia đình, ra toàn xã hội.

Mỗi cơ sở giáo dục là một hạt nhân khơi dậy tinh thần hiếu học, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa và lan toả ra toàn xã hội khát vọng đưa Việt Nam phát triển nhanh hơn, bền vững hơn”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã tặng quà cho 2 học sinh đặc biệt của Trường THPT Ngô Gia Tự. Đó là em Võ Hoàng Anh (lớp 10B6), một học sinh khuyết tật, gia cảnh rất khó khăn, hàng ngày phải bán vé số phụ giúp gia đình nhưng luôn nỗ lực học tập. Vừa qua, em đã đạt giải Nhất môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Bạn của em Võ Hoàng Anh là Nguyễn Văn Thi đã 4 năm liền dùng xe đạp đưa bạn đến trường, về nhà cũng như hỗ trợ trong quá trình học tập.

Phó Thủ tướng cho rằng 2 em Võ Hoàng Anh, Nguyễn Văn Thi không chỉ là tấm gương đối với các bạn học sinh mà còn cả mọi người về những nỗ lực vượt khó vươn lên, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Không giỏi, không chịu khó thì không thể bằng chứ chưa nói vượt lên thiên hạ - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng thăm Trung tâm hành chính công tỉnh Phú Yên - Ảnh: VGP/Đình Nam

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng đến thăm Trung tâm hành chính công của tỉnh Phú Yên, nơi tiếp nhận hồ sơ của 1.500 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm.


Có 22 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, các sở: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch… đã cử công chức, viên chức đến làm việc tại đây.

Phó Thủ tướng cho rằng hoạt động của Trung tâm không chỉ góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian cho người dân mà còn giúp các chuyên viên có tầm nhìn toàn diện về sự phối hợp hoạt động của ngành mình cũng như với các sở ngành khác, góp phần đào tạo, nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ, công chức, nhất là những người trẻ.

Không giỏi, không chịu khó thì không thể bằng chứ chưa nói vượt lên thiên hạ - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng trò chuyện với các bệnh nhân đang điều trị ở BV Đa khoa Phú Yên - Ảnh: VGP/Đình Nam

Tới thăm Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Phó Thủ tướng đánh giá bệnh viện rất nỗ lực để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, điều trị của người dân trong điều kiện thiếu giường bệnh, thiếu biên chế. Hiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên được giao chỉ tiêu 600 giường bệnh nhưng thực kê tới 900 giường, còn thiếu hơn 200 bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ quản lý theo biên chế.


Tuy nhiên, những năm qua bệnh viện đã nỗ lực cố gắng để đầu tư, vận hành nhiều trang thiết bị chẩn đoán, điều trị hiện đại, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện đầu ngành ở Hà Nội, Huế, TPHCM… Bệnh viện đặt mục tiêu phấn đấu lên Bệnh viện hạng 1 vào năm 2020.


Theo Báo Chính phủ

NỔI BẬT TRANG CHỦ