• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không phải giám đốc marketing hay nhà quản lý hệ thống máy tính và thông tin mà bác sĩ gây mê mới là công việc hái ra tiền trong thời gian tới

Kinh tế 30/12/2018 13:04

(Tổ Quốc) - Với mức lương trung bình hàng năm: 265.900 USD và dự kiến sẽ tăng thêm 15% vào năm 2026, bác sĩ gây mê đã trở công việc hái ra tiền trong tương lai.

Không phải giám đốc marketing hay nhà quản lý hệ thống máy tính và thông tin mà bác sĩ gây mê mới là công việc hái ra tiền trong thời gian tới - Ảnh 1.

Hình minh họa: Ảnh báo Sức khỏe Đời sống

Mới đây,  tờ CNBC,  đã đưa ra thống kê về 15 công việc hứa hẹn tiềm năng phát triển trong tương lai. Điều khiến không ít người bất ngờ là ngành y có tới 12 cái tên được nêu ra trong danh sách 15 công việc. Tuy nhiên, không phải bác sỹ đa khoa hay bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mà chính bác sĩ gây mê mới là công việc sẽ hái ra tiền trong thời gian tới.

Theo CNBC, với mức lương trung bình hàng năm: 265.900 USD và được dự báo là sẽ tăng thêm 15% nữa vào năm 2026, bác sĩ gây mê đã ung dung giữ vị trí đầu bảng trong danh sách 15 công việc dễ kiếm tiền trong tương lai này. 

Một công việc xem ra "nhẹ nhàng" hơn nhiều so với các bác sĩ phẫu thuật...nhưng lại kiếm bộn tiền. Sau thông tin này, chắc chắn nhiều người sẽ đăng ký theo học chuyên ngành này. Công việc của bác sĩ gây mê là sử dụng các loại thuốc dùng để giảm bớt hoặc loại bỏ các cơn đau cho bệnh nhân. Tại Mỹ, những bác sĩ gây mệ hiện cũng đang được trả lương cao nhất, trung bình mỗi tháng, họ nhận được hơn 14.000 USD.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng này là bác sĩ phẫu thuật. Mức lương trung bình hàng năm: 251.890 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 14%

Vị trí thứ ba thuộc về bác sĩ sản khoa và phụ khoa. Mức lương trung bình hàng năm: 235.240 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 16%. 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe vẫn thống trị danh sách những công việc lương cao nhất. Những bác sĩ chuyên về sinh sản ở nữ giới, mang thai và sinh con, có mức lương cao thứ 3 thế giới.

Vị trí thứ tư thuộc về bác sĩ tâm thần. Mức lương trung bình hàng năm: 216.090 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 11%.

Không phải giám đốc marketing hay nhà quản lý hệ thống máy tính và thông tin mà bác sĩ gây mê mới là công việc hái ra tiền trong thời gian tới - Ảnh 2.

Bác sĩ nhi - Hình minh họa

Vị trí thức năm thuộc về bác sĩ gia đình. Mức lương trung bình hàng năm: 208.560 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 14%.

Công việc của một bác và hình ảnh về bác sĩ gia đình đã không còn xa lạ với nhiều người.  Và thời gian tới, mọi người sẽ cần tới sự xuất hiện của họ nhiều hơn. Đó là lý do vì sao bác sĩ gia đình đưng sở vị trí thứ năm trong danh sách này. 

Vị trí thứ sáu thuộc về bác sĩ chính sửa và phẫu thuật răng miệng. Mức lương trung bình hàng năm: 208.000 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 19%

Nếu bạn từng phải trả tiền cho việc niềng hay chỉnh sửa răng hàm thì sự thật về mức thu nhập cao, ổn định của các bác sĩ nha khoa, sẽ không làm bạn bất ngờ.

Vị trí thứ bẩy thuộc về bác sĩ nội khoa. Mức lương trung bình hàng năm: 198.370 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 15%

Vị trí thứ tám thuộc về các bác sĩ khoa nhi.  Mức lương trung bình hàng năm: 187.540 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 15%. 

Vị trí thứ 9 thuộc về bác sĩ trồng răng giả. Mức lương trung bình hàng năm: 185.150 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 19%.

Vị trí thứ 10 thuộc về các y tá phụ trách gây mê. Mức lương trung bình hàng năm: 165.120 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 16%.

Vị trí thứ 11 thuộc về các nha sĩ. Mức lương trung bình hàng năm: 151.440 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 19%.

Không phải giám đốc marketing hay nhà quản lý hệ thống máy tính và thông tin mà bác sĩ gây mê mới là công việc hái ra tiền trong thời gian tới - Ảnh 3.

Các kỹ sư dầu khí - hình minh họa: Ảnh Petrotimes

Vị trí thứ mười hai thuộc về những nhà quản lý hệ thống máy tính và thông tin. Mức lương trung bình hàng năm: 139.220 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 12%.

Vị trí thức mười ba thuộc về kỹ sư dầu khí. Mức lương trung bình hàng năm: 132.280 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 15%.

Vị trí thứ mười bốn thuộc về những người làm giám đốc marketing. Mức lương trung bình hàng năm: 129.380 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 10%.

Và vị trí cuối cùng trong danh sách này lại tiếp tục thuộc về những người làm trong lĩnh vực y tế, đó chính là những bác sĩ điều trị về các bệnh ở chân. Mức lương trung bình hàng năm: 127.740 USD. Mức tăng trưởng việc làm dự kiến đến năm 2026: 10%

Những chuyên gia y tế này sẽ giải quyết, điều trị, và phẫu thuật cho những vấn đề về chân, mắt cá chân và cẳng chân./.

Sỹ Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ