• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không thể vô trách nhiệm để lọt bản đồ có hình lưỡi bò trong kiểm duyệt

Giáo dục 05/11/2019 13:07

(Tổ Quốc) - Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội cho rằng, với những tác phẩm, sản phẩm in bản đồ có hình lưỡi bò được phát hiện ra thì trước mắt phải cho dừng lại. Tiếp đó, phải xem xét xử lý trách nhiệm. Đây là nguyên tắc.

Trong giáo trình của Khoa Trung - Nhật, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội xuất hiện bản đồ có hình lưỡi bò. Giáo trình này được đưa vào giảng dạy từ đầu năm học này. Sau khi sinh viên trong trường phát hiện ra hình ảnh bản đồ phi pháp xuất hiện trong giáo trình, nhà trường đã cho thu hồi và chờ tiêu hủy. Tuy nhiên, tới thời điểm này Nhà trường vẫn chưa xử lý trách nhiệm những người liên quan.

Đáng chú ý, theo Tuổi trẻ, liên quan đến giáo trình của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để lọt hình ảnh bản đồ in hình lưỡi bò phi pháp, không chỉ riêng trang 36 của giáo trình Đọc sơ cấp 1 "Developing Chinese" in hình bản đồ Trung Quốc có "đường lưỡi bò", trong trang 32 giáo trình Nghe sơ cấp 1 "Developing Chinese" cũng có hình ảnh "đường lưỡi bò" rất nhỏ, khó phát hiện.

Không thể vô trách nhiệm để lọt bản đồ có hình lưỡi bò trong kiểm duyệt  - Ảnh 1.

Giáo trình của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để lọt hình ảnh bản đồ in hình lưỡi bò phi pháp (ảnh: Tiền phong)

Về vấn đề này, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, Ủy viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội khẳng định, với những tác phẩm, sản phẩm in bản đồ có hình lưỡi bò được phát hiện ra thì trước mắt phải cho dừng lại. Tiếp đó, phải xem xét xử lý trách nhiệm. Đây là nguyên tắc.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cho rằng, việc để lưu hành giáo trình rồi thì chắc chắn phải xem xét về vấn đề có cố ý không, không thể loại trừ là có thể là cố tình. Ai cũng nói rằng vô tình, không kiểm soát, cứ đổ trách nhiệm cho nhau thì không được.

Cơ quan chức năng phải vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan, nhất là những người được giao chức năng quản lý trong lĩnh vực này.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức, trách nhiệm đầu tiên khi để lọt hình ảnh bản đồ phi pháp trong giáo trình giảng dạy của Trường phải là Hội đồng khoa học của Nhà trường, đơn vị được giao kiểm soát hệ thống giáo trình đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của Nhà xuất bản in ấn giáo trình đó. Nếu giáo trình do Nhà trường tự in thì phải xem xét trách nhiệm của Nhà trường…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức cũng đề xuất, nên rà soát lại hệ thống sách giáo khoa, giáo trình trong tất cả hệ thống trường học liên quan đến vấn đề bản đồ, biểu đồ, kể các các phần mềm cài trên các ứng dụng, google…

Phương Anh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ