• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Không tổ chức nghi thức đâm trâu trong Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019

Văn hoá 30/01/2019 09:44

(Tổ Quốc) - Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019 sẽ diễn ra trong 03 ngày từ 11/3 đến 13/3/2019, tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Không tổ chức nghi thức đâm trâu trong Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019 - Ảnh 1.

Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019 được tổ chức với nhiều điểm mới so với các năm trước.

Năm nay, Hội voi huyện Buôn Đôn là một trong chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, năm 2019 nên các hoạt động liên quan đến voi được huyện Buôn Đôn đặc biệt chú trọng. Theo đó, Hội voi sẽ có các hoạt động như: thi voi chạy, voi đá bóng, voi kéo co và voi vượt sông Sêrêpôk, lễ cúng sức khỏe cho voi trước và sau Hội voi…

Đối với Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019 sẽ bao gồm các hoạt động như: Thi cắm trại, thi các môn thể thao truyền thống, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn các trang phục truyền thống các dân tộc… Lễ hội cũng sẽ tái hiện các nghi lễ truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, Lễ hội năm nay sẽ không có nghi thức đâm trâu nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Quy định về tổ chức lễ hội. Thay vào đó, huyện Buôn Đôn sẽ tổ chức lễ cúng thần linh ngay tại Trung tâm Lễ hội và một số nghi lễ khác nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện.

Điểm mới của Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm nay là bổ sung các môn thi mang đậm bản sắc của các dân tộc huyện Buôn Đôn như: Hội thi Tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên, hội thi dệt thổ cẩm, hội thi đan lát các dụng cụ sinh hoạt và hội thi chế tác các nhạc cụ dân tộc.

Hiện nay, các hoạt động sẽ diễn ra tại Lễ hội như: Hội trại, Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, trình diễn các trang phục truyền thống các dân tộc cũng đã và đang được các đơn vị triển khai chuẩn bị, tập luyện. Dự kiến sẽ có 26 đoàn là các cơ quan, đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện tham gia Lễ hội lần này.

Được biết, thời gian tới huyện Buôn Đôn sẽ tổ chức vòng loại Liên hoan Văn hóa cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn các trang phục truyền thống các dân tộc để lựa chọn các tiết mục cồng chiêng, dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc đặc sắc nhất và 18 cặp nam, nữ trình diễn tại Hội voi và Lễ hội truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn năm 2019.

Để đảm bảo cho Lễ hội diễn ra thành công tốt đẹp, hiện nay công tác chuẩn bị đang được huyện Buôn Đôn khẩn trương thực hiện. Hội voi và Lễ hội Văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn sẽ góp phần vào thành công chung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện, cũng như giới thiệu được hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của địa phương đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước./.


Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ