• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khủng bố thâu tóm hàng nghìn cổ vật từ chiến trường Raqqa, Syria

Văn hoá 30/10/2018 09:31

(Tổ Quốc) - Quy mô cổ vật bị đánh cắp tại Syria vẫn chưa thể được đánh giá chính xác.

Khủng bố đã đánh cắp hơn 4.500 cổ vật từ bảo tàng tại thành phố Raqqa, Syria, Muhammad Nazeer Awad – quan chức cấp cao của Cơ quan Bảo tồn Cổ vật và bảo tàng Syria (DGAM) nói với Sputnik ngày 29/10.

Ông Awad cho biết, "hơn 4.500 cổ vật từ bảo tàng ở Raqqa đã bị đánh cắp".

Ông cũng chỉ ra rằng DGAM chưa có thông tin rõ ràng về tình hình tại bảo tàng ở Idlib vì thành phố này chưa quay trở về quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ Syria.

Quan chức này đã khẳng định, tình hình của bảo tàng Raqqa và Idlib đang ở mức thảm khốc và cho biết thêm, một số hiện vật từ các bảo tàng ở các thành phố Homs, Palmyra, Daraa và Bosra cũng đã bị đánh cắp.

Khủng bố thâu tóm hàng nghìn cổ vật từ chiến trường Raqqa, Syria - Ảnh 1.

Bảo tàng Palmyra bị phá hoại nặng nề sau khi được quân chính phủ giành lại từ tay IS. (Nguồn: Sana/AFP)

Danh sách các cổ vật bị đánh cắp từ các bảo tàng ở Bosra và Daraa vẫn chưa được thống kê hoàn tất vì hai khu vực này gần đây mới được giải phóng từ lực lượng khủng bố.

Quan chức này nói thêm rằng, những kẻ khủng bố cũng đã đánh cắp 250-270 hiện vật "nhỏ" từ thành phố cổ Palmyra.

Awad lưu ý rằng chưa thể đánh giá khối lượng di sản văn hóa đã bị đánh cắp ở Syria. Quan chức này cho biết, DGAM đã thành lập một bộ phận đặc biệt về việc tiếp nhận lại các cổ vật.

"Các chuyên gia, những người đang đứng đầu [bộ phận này], đang theo dõi việc các cổ vật Syria xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới," ông nói thêm.

Phó giám đốc DGAM Hammam Saad nói với Sputnik rằng, khoảng 9.000 cổ vật, khi đang được những kẻ khủng bố sắp xếp để chuẩn bị cho hoạt động buôn bán bất hợp pháp, đã bị quân đội Syria bắt giữ và chuyển giao cho DGAM.

"Trong quá trình giải phóng các thành phố Palmyra, Daraa, Homs, quân đội tìm thấy nhiều cổ vật đã được chuẩn bị cho quá trình buôn lậu ra ngoài Syria. Quân đội đã giao trả số cổ vật này. Khoảng 9.000 cổ vật", ông Saad nói.

Ông Saad cũng cho biết, DGAM sẽ yêu cầu sự giúp đỡ của các chuyên gia nước ngoài để xác định số cổ vật được trả lại.

Buôn bán cổ vật bất hợp pháp là một trong những nguồn thu lớn nhất của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) hay còn gọi là Daesh khi chúng kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Syria.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ