• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3

Thời sự 14/10/2020 23:52

(Tổ Quốc) - Sau nhiều giờ băng thác, vượt rừng, vượt qua nguy hiểm, lực lượng cứu hộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp cận khu vực xảy ra vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3. Tại hiện trường, hàng ngàn tấn đất đá sạt lở vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Ngày 14/10, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 sau khi tại đây xảy ra sự cố sạt lở đất khiến nhiều người bị vùi lấp và mắc kẹt.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Đoàn tìm kiếm, cứu hộ do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, kiểm lâm (khoảng 60 người) trực tiếp chỉ đạo đã tiếp cận thủy điện Rào Trăng 3 và 4 bằng thuyền máy, ca nô… Đoàn mang theo các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người bị mắc kẹt tại các thủy điện, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Ca nô, thuyền được sử dụng để di chuyển đến các thủy điện Rào Trăng 3 và 4 bằng đường thủy.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 là khung cảnh kinh hoàng, nửa quả đồi dường như đổ sập xuống đè lên khu nhà điều hành và các lán kề bên.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 7.

Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp nhà điều hành, xe múc nằm chỏng chơ.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 8.

Tại đây, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 9.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 10.

Hiện ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 2 máy múc còn hoạt động được. Một số công nhân còn ở lại thủy điện Rào Trăng 3 điều khiển 2 máy này để lật từng đống đất đá, tìm người mất tích.

Khung cảnh đổ nát kinh hoàng tại nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 - Ảnh 11.

Đến cuối giờ chiều 14/10, các lực lượng đã cứu được 19 người đưa ra ngoài an toàn, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam. Tìm được 1 thi thể đưa về để tổ chức an táng. Đồng thời, phối hợp cung cấp một số nhu yếu phẩm cần thiết cho những công nhân đang còn mắc kẹt ở thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4.


L. Chung - T. Hồng

NỔI BẬT TRANG CHỦ