• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kịch bản tồi tệ nhất Covid-19 có thể diễn ra, Mỹ đã hối thúc hành động khẩn

Thế giới 03/04/2020 15:47

(Tổ Quốc) - Chính quyền Tổng thống Trump đưa ra lời khuyên người dân Mỹ phải đeo khẩu trang hoặc thiết bị bảo vệ mặt trong diễn biến đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Mỹ.

Theo hãng Reuters, nói trong cuộc họp báo Nhà Trắng, ông Deborah Birx, thành viên nhóm làm việc chống Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump cho biết, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ có hướng dẫn trong những ngày tới đối với việc sử dụng khẩu trang hoặc thiết bị bảo vệ mặt cho người dân.

Kịch bản tồi tệ nhất Covid-19 có thể diễn ra, Mỹ đã hối thúc hành động khẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. Nguồn:Reuters

Tuy nhiên, ông Birx cảnh báo rằng người Mỹ trong thời điểm này nên ở nhà thay vì ra ngoài. Và không nên có thái độ vi phạm các sắc lệnh của chính phủ trong nỗ lực bảo vệ người dân tránh lây nhiễm dịch bệnh.

Vào tối ngày 2/4, đại dịch Covid-19 đã lan rộng ra 50 bang Mỹ, khiến nước này bùng phát dịch bệnh và cảnh báo khẩn cấp tình trạng lây nhiễm mạnh.

Các chuyên gia y tế Nhà Trắng dự báo sẽ có khoảng 100.000 đến 240.000 người Mỹ có thể tử vong thậm chí Mỹ ban hành triển khai nhanh chóng lệnh phong toả.

Chính quyền Tổng thống Trump, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ và các quan chức y tế công công liên tục kêu gọi mọi người phải đeo khẩu trang trong đại dịch bùng phát. Theo hãng Retuers, trước khi dịch bệnh bùng phát tại nước này, nhiều ý kiến đã cho rằng việc đeo khẩu trang là không cần thiết.

Tại New York – tâm điểm bùng phát dịch bệnh, thị trưởng Bill de Blasio đã yêu cầu khẩn cấp đối với người dân phải sử dụng các thiết bị bảo vệ mặt đồng thời nói rằng loại virus chủng mới này có thể truyền nhiễm sang người khác trong khi người nhiễm không hề có triệu chứng nào.

"Điều này có thể hiểu rằng, khi bạn đeo khẩu trang hoặc sử dụng các thiết bị bảo vệ mặt là đang bảo vệ người khác tránh lây nhiễm", ông de Blasio cho biết.

Thị trưởng thành phố New York nói rằng, người dân thành phố phải tự tạo ra khẩu trang bởi vì tình trạng khan hiếm các thiết bị bảo vệ y tế ở nước Mỹ.

Theo hãng Reuters, kho dự trữ khẩn cấp các thiết bị y tế đang gần hết. Tính riêng thành phố New York, ít nhất 14000 người đã tử vong bởi loại virus chủng mới này. Bệnh viện đang phải làm việc cật lực, cố gắng tối đa để điều trị cho các ca bệnh nhiễm Covid-19.

"Chúng tôi phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra", ông Mike Lanotte – giám đốc điều hành của Hiệp hội các giám đốc tang lễ tại bang New York nói.

Trong khi đó, Thị trưởng bang California - ông Gavin Newsom cho biết trong buổi họp báo hàng ngày rằng 203 người tử vong và khoảng hơn 1900 bệnh nhân phải nhập viện. Ông Gavin Newsom cho biết, số lượng các ca nhiễm không tăng đột biến như bang New York nhưng vẫn cảnh báo số lượng ca bệnh tăng vẫn diễn ra.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ