• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang: Hội thi Văn nghệ và trình diễn trang phục áo dài Việt Nam - thành phố Rạch Giá năm 2020

Văn hoá 15/07/2020 19:10

(Tổ Quốc) - Kiên Giang: Hội thi Văn nghệ và trình diễn trang phục áo dài Việt Nam - thành phố Rạch Giá năm 2020; Bình Dương bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn đờn ca tài tử - sân khấu cải lương; Đồng Tháp tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghiệp vụ lễ tân năm 2020 là tin tức tiêu biểu tại 3 tỉnh mới đây.

Kiên Giang: Hội thi Văn nghệ và trình diễn trang phục áo dài Việt Nam - thành phố Rạch Giá năm 2020

Nhằm hưởng ứng sự kiện "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam' do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; vừa qua, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá diễn ra Hội thi Văn nghệ và trình diễn trang phục áo dài Việt Nam. Đây cũng là sự kiện chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Rạch Giá phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh thành phố tổ chức.

Kiên Giang: Hội thi Văn nghệ và trình diễn trang phục áo dài Việt Nam - thành phố Rạch Giá năm 2020 - Ảnh 1.

Ảnh: Tuyết Vân, Sở VHTT Kiên Giang

Tham gia Hội thi, có hơn 200 thí sinh đến từ 13 đơn vị thuộc 12 phường, xã và Hội Phụ nữ Công an thành phố Rạch Giá. Mỗi đơn vị tham gia 02 tiết mục ca nhạc thể loại đơn ca, song ca hoặc tốp ca và 02 thí sinh trình diễn áo dài truyền thống. Đến với Hội thi, các đơn vị gửi đến người xem những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, với chất giọng tốt, biểu diễn tự tin, kết hợp múa minh họa nhuần nhuyễn, tạo hiệu ứng sân khấu sinh động. Về phần thi trình diễn áo dài, các thí sinh có sự đầu tư kỹ lưỡng về thiết kế, chọn lựa hoa văn, màu sắc và chất liệu vải tạo nên chiếc áo dài truyền thống đặc sắc, kết hợp phần trình diễn duyên dáng, tự tin đã tôn lên sự duyên dáng, niềm tự hào, hãnh diện của phụ nữ Việt Nam khi được khắc lên mình tà áo dài truyền thống, được coi như là một nét đặc trưng văn hóa "quốc hồn quốc túy" của dân tộc Việt Nam.

Hội thi lần này, các đơn vị, thí sinh có bước chuẩn bị khá chu đáo, xây dựng chương trình kịch bản gọn, nhẹ nhưng đảm bảo yêu cầu của Ban Tổ chức. Đặc biệt, các thí sinh trong phần thi biểu diễn trang phục áo dài đã chọn chất liệu vải, thiết kế đẹp". Kết quả, thí sinh Trần Phương Minh Huệ, phường An Hòa đạt giải nhất cá nhân về thể loại đơn ca; đơn vị Hội Phụ nữ Công an thành phố Rạch Giá, đạt giải nhất tốp ca, với tiết mục "Hành trình từ trái tim"; thí sinh Trương Ngọc Bích, phường Vĩnh Hiệp đạt giải nhất phần thi trình diễn áo dài. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao giải toàn đoàn, giải nhất thuộc đơn vị phường An Hòa, giải nhì thuộc đơn vị Hội Phụ nữ Công an thành phố Rạch Giá; giải ba thuộc đơn vị phường Vĩnh Lạc.

Qua Hội thi nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng, dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, góp phần thu thập dữ liệu, hướng đến đề xuất công nhận áo dài là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đồng thời, tạo sân chơi bổ ích, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy tính năng động, sáng tạo, tự tin thể hiện trong công việc và cuộc sống.

Đồng Tháp tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghiệp vụ lễ tân năm 2020

Sáng ngày 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp và Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn (TP.Hồ Chí Minh) phối hợp tổ chức khai giảng lớp sơ cấp nghiệp vụ lễ tân năm 2020. 40 học viên là cán bộ, nhân viên, người lao động phục vụ trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trong thời gian từ ngày 13 - 31/7/2020, các học viên được Thạc sĩ Nguyễn Văn Định - Trưởng Khoa Khách sạn nhà hàng, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn hướng dẫn về nghiệp vụ lễ tân như: kiến thức về phòng và đặt phòng; quy trình check in, check out; hoạt động lễ tân tại khách sạn; kỹ năng giao tiếp nghiệp vụ lễ tân. Lớp học nhằm nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ lễ tân cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động phục vụ trong lĩnh vực du lịch, góp phần nâng chất lượng phục vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bình Dương bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn đờn ca tài tử - sân khấu cải lương

Mới đây, tại trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương đã diễn ra lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn đờn ca tài tử - sân khấu cải lương năm 2020.

Lớp học có gần 30 học viên là các hội viên và người mộ điệu đờn ca tài tử các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong thời gian 2 tuần (từ ngày 10 đến 18-7), các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về kỹ thuật biểu diễn các trích đoạn cải lương, ca cảnh đã đăng ký do nghệ nhân nhân dân Thu Hồng, NSƯT Minh Đức giảng dạy và nghệ nhân Văn Sáng hỗ trợ âm nhạc.

Lớp học là một trong số các hoạt động do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức, nhằm thực hiện Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình đờn ca tài tử tại Bình Dương, giai đoạn 2018-2020".

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ