• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang: Tham gia cuộc vận động thiết kế "Tự hào Áo dài Việt"

Văn hoá 13/04/2020 07:40

(Tổ Quốc) - Phát động tham gia Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt; Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19; Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 là những thông tin chỉ đạo điều hành tiêu biểu lĩnh vực văn hóa tại Kiên Giang.

Kiên Giang: Tham gia cuộc vận động thiết kế "Tự hào Áo dài Việt" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/toquoc.vn

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt

Sở VHTT tỉnh Kiên Giang đã có văn bản số 327/SVHTT-QLVH gửi Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao (Du lịch) các huyện, thành phố về việc phát động tham gia Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt.

Theo đó, cuộc vận động thiết kế áo dài với chủ đề "Tự hào Áo dài Việt" nằm trong chuỗi các hoạt động với chủ đề "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam" do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ tháng 3 đến tháng 10/2020 với quy mô toàn quốc.

Đối tượng tham gia cuộc vận động là người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc ở Việt Nam, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, dân tộc, bao gồm: Các nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp (Các nghệ nhân, các nhà thiết kế thời trang, sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang); Những người thiết kế không chuyên nghiệp (Thợ may, người yêu áo dài…)

Về thể lệ, các tác phẩm tham dự phải là bản gốc và do chính tác giả thực hiện; các tác phẩm chưa từng tham dự trong các cuộc thi về sáng tạo và thiết kế Áo dài trong và ngoài nước. Mỗi tác giả tham dự 05 mẫu là bản phác thảo hoặc ảnh chụp tác phẩm. Các mẫu phác thảo dự thi gửi về Ban Tổ chức đến hết ngày 30/6/2020; các mẫu vào vòng chung kết thể hiện trên chất liệu vải gửi về Ban Tổ chức từ ngày 15/7 đến hết ngày 15/9/2020. Lễ trao giải và trình diễn các tác phẩm đạt giải dự kiến được tổ chức trong dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020) tại Hà Nội.

Để tăng cường quảng bá rộng rãi và tôn vinh Áo dài Việt Nam, nâng tầm vị thế và ý nghĩa Áo dài - Di sản văn hóa của Việt Nam trong đời sống xã hội, Sở VHTT Kiên Giang đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao (Du lịch) các huyện, thành phố phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt và thể lệ cuộc thi đến cán bộ, hội viên, phụ nữ là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh; chú trọng các nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp là nghệ nhân; các nhà thiết kế thời trang, sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang và những người thợ may, người yêu áo dài tại địa phương tham gia nhằm góp phần giúp Cuộc vận động thiết kế Áo dài Việt thành công tốt đẹp.

Triển khai đợt cao điểm tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin từ Sở VHTT tỉnh Kiên Giang cho biết, các xe tuyên truyền lưu động thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố trong tỉnh đã đồng loạt ra quân triển khai đợt cao điểm tuyên truyền cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19.

Thông qua tuyên truyền cổ động trực quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới đông đảo quần chúng nhân dân, giúp người dân nhận thức đúng tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh; tiếp nhận thông điệp tuyên truyền để hiểu thêm, nhận thức trực quan về những vấn đề liên quan đến dịch bệnh Covid-19, khẳng định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Đến nay, xe tuyên truyền lưu động các huyện, thành phố đang đồng loạt ra quân tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú với mục đích nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho mọi người.

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã ban hành Hướng dẫn số 60-HD/BTGTU hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020.

Theo đó, các hoạt động phục vụ các lễ kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm 2020 phải được chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tổ chức lễ hội. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương. Chú trọng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bản chất, mục đích, ý nghĩa của lễ hội; bố trí không gian lễ hội hợp lý, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng di tích, nơi thờ tự, không gian lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan./.

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ