• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kiên Giang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phòng chống dịch

Thể thao 28/04/2020 19:53

(Tổ Quốc) - Kiên Giang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phòng chống dịch; Thể thao Bình Phước khó đạt chỉ tiêu vì dịch Covid-19; Hậu Giang: Vận động viên thành tích cao hăng say tập luyện trở lại là tin thể thao tại 3 tỉnh Nam Bộ mới đây.

Kiên Giang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phòng chống dịch

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông báo số 164/TB-VPCP ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ, Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang đã có văn bản số 379/SVHTT-VP hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao gắn với phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với phòng chống dịch - Ảnh 1.

Đại hội thể dục thể thao Kiên Giang - Ảnh minh họa - Báo Môi trường

Theo đó, các hoạt động tiếp tục tạm dừng đến ngày 5/5/2020 bao gồm: tổ chức các lễ hội (bao gồm lễ kỷ niệm, lễ hội dân gian, lễ hội tín ngưỡng); các liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ và biểu diễn nghệ thuật; các hoạt động hát karaoke, hát với nhau, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, khu , điểm vui chơi, giải trí (trừ khu, điểm vui chơi giải trí gắn với khu du lịch, khách sạn, resort); các hoạt động triển lãm, giới thiệu, xúc tiến quảng bá, hội thảo được tổ chức tại địa điểm cố định; tổ chức tiệc cưới; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ, hội khác có tập trung từ 20 người trở lên hoặc dưới 20 người nhưng hoạt động trong phòng kín có máy lạnh.

Về lĩnh vực thể thao, hoạt động tạm dừng gồm có tổ chức đại hội thể thao, hội thao, hội khỏe Phù Đổng, ngày chạy Olympic, các giải thi đấu thể thao (gồm cả thi đấu giao lưu, giao hữu); sân bóng đá và các hoạt động thể dục thể thao tập trung từ 20 người trở lên hoặc dưới 20 người nhưng hoạt động trong phòng kín có máy lạnh.

Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao không thuộc phần trên và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, huấn luyện, tập luyện...thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức hoạt động trở lại hoạt động bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn, giữ khoảng cách an toàn...

Thể thao Bình Phước khó đạt chỉ tiêu vì dịch Covid-19

Trong năm 2020, thể thao Bình Phước hướng đến mục tiêu giành ít nhất 260 huy chương ở các giải đấu trong nước, khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc thực hiện chỉ tiêu này nhiều khả năng bị ảnh hưởng rất lớn do một số giải đấu quan trọng từ đầu năm đến nay bị dời vô thời hạn hoặc không thể tổ chức

Năm 2019, thể thao Bình Phước khép lại với thành công rực rỡ khi đạt 275 huy chương ở các giải đấu trong nước lẫn quốc tế, trong đó có tới 64 huy chương vàng, 74 huy chương bạc và 137 huy chương đồng. Đặc biệt, có những chiếc huy chương danh giá như 3 huy chương vàng giải châu Á mở rộng môn taekwondo và các huy chương đồng giải Đông Nam Á môn penkcak silat, bơi lội... Không những vậy, năm qua thể thao Bình Phước còn đóng góp nhiều vận động viên cho đội tuyển quốc gia với 15 vận động viên ở các môn bơi lội, taekwondo, muay Thái, judo, karate...

Vì vậy, năm nay mục tiêu của thể thao tỉnh đặt ra là rất lớn, phấn đấu đạt từ 260 huy chương các loại trở lên ở các giải đấu trong khu vực lẫn toàn quốc. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu này là rất khó bởi từ đầu năm đến nay đã có gần chục giải đấu thể thao trên cả nước không thể tổ chức do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên lực lượng vận động viên của tỉnh cũng không có sân chơi để tranh tài, gặt hái thành tích.

Điển hình như bộ môn taekwondo, đến thời điểm này hằng năm, các vận động viên đã tham gia từ 4-5 giải đấu, qua đó cũng có thể mang về ít nhất chục chiếc huy chương các loại cho thể thao tỉnh nhà. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, không có bất cứ giải đấu nào diễn ra do ảnh hưởng bởi đại dịch. Điều này không chỉ làm thất thu về mặt thành tích mà còn tác động đến phong độ của tất cả vận động viên.

Những năm trước, từ sau tết Nguyên đán đến đầu tháng 5 là thời điểm các giải thể thao diễn ra sôi động nhất và đây cũng là dịp để đoàn thể thao Bình Phước có cơ hội mang về gần 1/3 tổng số huy chương các loại theo kế hoạch trong năm. Tuy nhiên, năm nay mọi giải đấu đều "án binh bất động" bởi dịch Covid-19.

Thấy được khó khăn nêu trên, đồng thời để việc thực hiện chỉ tiêu năm 2020 phù hợp hơn với tình hình chung, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh sẽ tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề xuất với UBND tỉnh Bình Phước điều chỉnh chỉ tiêu pháp lệnh của năm 2020 giao cho trung tâm. Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp, đến nay đã gần hết tháng 4 nhưng gần như toàn bộ các môn chưa có giải đấu nào diễn ra, do đó chỉ tiêu huy chương trong năm đề ra là không thể thực hiện được như dự kiến.

Hậu Giang: Vận động viên thành tích cao hăng say tập luyện trở lại

Các vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao tỉnh Hậu Giang đã trở lại tập luyện sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc phòng, chống dịch.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang cũng trang bị nước rửa tay, tiến hành khử khuẩn, vệ sinh phòng nghỉ, nhà ăn, sân bãi tập luyện cho VĐV. Còn thực đơn bữa ăn được thay đổi thường xuyên, món ăn phong phú, đảm bảo dinh dưỡng, bổ sung các loại rau, củ, quả… giúp VĐV hồi phục thể lực. Ban huấn luyện rất chú ý làm công tác tư tưởng để VĐV hiểu nhiệm vụ của mình, tạo tâm lý thoải mái khi tập luyện.

Thời gian qua, do dịch Covid-19 nên lịch tập luyện, sinh hoạt của VĐV đều bị đảo lộn. VĐV đỉnh cao không được tham gia thi đấu, giao hữu, tập huấn để thử sức nên hưng phấn xuống thấp. Ở những môn đối kháng hay phối hợp đồng đội nếu phải tập một mình dài ngày sẽ gây ức chế không nhỏ về tinh thần. Từ nay đến cuối năm sẽ là khoảng thời gian vô cùng bận rộn cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà khi hàng loạt giải đấu sẽ diễn ra sau thời gian nghỉ dài hạn. Do đó, đòi hỏi VĐV phải đảm bảo một thể lực và kỹ, chiến thuật phù hợp.

Thông tin từ ban huấn luyện các bộ môn, mặc dù VĐV có tập luyện thường xuyên trong thời gian tạm nghỉ nhưng thể lực, kỹ thuật chuyên môn đều có phần sụt giảm so với trước. Hiện ban huấn luyện đang đề ra những bài tập phù hợp nhằm củng cố kỹ, chiến thuật, kết hợp chế độ ăn uống đảm bảo, giúp VĐV lấy lại phong độ, phát huy thế mạnh, sở trường riêng một cách tối đa.

Đội bóng rổ Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho hay, ban huấn luyện đã chia thời gian tập luyện cho tuyến năng khiếu buổi sáng và U17, U19 buổi chiều. VĐV cũng được chia nhỏ các nhóm tập, từ 3-4 VĐV/rổ để hạn chế việc tiếp xúc. Công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19 cho VĐV vẫn được ban huấn luyện chú trọng, đảm bảo giữ sức khỏe tốt để hướng tới nhiều giải đấu lớn trong năm.

Các VĐV đang duy trì chế độ tập luyện ổn định, tâm lý vững vàng, sẵn sàng hướng tới giai đoạn trở lại với những giải đấu đỉnh cao khi dịch bệnh qua đi. Khó khăn là không nhỏ, song với quyết tâm cao, ngành thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch đào tạo, thi đấu phù hợp với thực tế, đảm bảo VĐV đạt thể lực, phong độ tốt nhất.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ