• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Kinh tế thế giới 2018: Đảo chiều 2017?

Kinh tế 22/12/2018 08:24

(Tổ Quốc) - Trang phân tích của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF gần đây đã có những đánh giá về tình hình kinh tế toàn cầu năm 2018 thông qua 5 biểu đồ.

Nền kinh tế toàn cầu bước vào năm 2018 với một cảm giác lạc quan, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nổi bật trong sản xuất và thương mại trong năm 2017. Tuy nhiên, khi niềm tin của các nhà đầu tư vào triển vọng kinh tế toàn cầu bị mất động lực thì xu hướng tăng trưởng cũng phần nào giảm sút.

Kinh tế thế giới 2018: Đảo chiều 2017? - Ảnh 1.

Sau sự tăng trưởng nhanh năm 2017, thì sag năm 2018, sản xuất công nghiệp và thương mại đã chậm lại, và niềm kinh kinh doanh cũng giảm xuống.

Một lý do đằng sau sự sụt giảm động lực tăng trưởng này là do sự áp đặt thuế quan của các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, và theo đó là các động thái đáp trả của các bên khác, trong đó có nền kinh tế số 2 thế giới là Trung Quốc. Sự gia tăng các động thái thể hiện chủ nghĩa bảo hộ thương mại đồng nghĩa với việc có nhiều tín hiệu không chắc chắn về chính sách thương mại- điều đè nặng lên các quyết định đầu tư trong tương lai.

Kinh tế thế giới 2018: Đảo chiều 2017? - Ảnh 2.

Căng thẳng thương mại đã đẩy chỉ số bất ổn về chính sách thương mại gia tăng.

Dù vậy, vượt lên những căng thẳng này, nền kinh tế Mỹ đã mở rộng với tốc độ nhanh chóng trong năm 2018, khi việc cắt giảm thuế và chi tiêu làm tăng nhu cầu. Kết quả là Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đã tiếp tục tăng lãi suất chính sách. Lãi suất trái phiếu dài hạn của Mỹ có tăng nhưng với mức tăng ít hơn, vì các nhà đầu tư nhìn thấy rủi ro đối với tăng trưởng trong tương lai và coi trọng sự an toàn của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ.

Khi tăng trưởng và lãi suất của Mỹ đã vượt xa các nền kinh tế lớn khác, đồng đô la Mỹ cũng tăng giá so với hầu hết các loại tiền tệ khác trong năm 2018.

Một số nền kinh tế thị trường mới nổi dễ bị tổn thương cũng đã chịu nhiều sức ép khi đồng đô la Mỹ tăng giá trị và mức độ rủi ro mà các nhà đầu tư tài chính toàn cầu sẵn sàng chấp nhận cũng đã giảm xuống. Hầu hết các nước này đã thấy sự gia tăng trong chi phí đi vay bên ngoài của họ, tuy nhiên, mức độ của những sự gia tăng này là rất khác nhau.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ