Klay Thompson được khuyên nên rời xa NBA 2 năm để điều trị dứt điểm chấn thương

(Tổ Quốc) - Tiến sĩ Tim Hewett, một chuyên gia về các chấn thương đầu gối đã đưa ra lời khuyên dành cho chấn thương của Klay Thompson. Theo ông, Thompson nên ngồi ngoài 2 năm để điều trị dứt điểm chấn thương của mình.

Klay Thompson đã khiến nhiều người hâm mộ Golden State Warriors rất lo lắng khi gặp phải một trong những chấn thương nghiêm trọng nhất với VĐV, đó là rách ACL ở Game 6 NBA Finals mùa giải trước với Toronto Raptors. Dự kiến Thompson sẽ chỉ có thể trở lại sau tuần lễ All-Star 2020 và kịp góp mặt tại vòng Playoffs năm sau.

1

Klay Thompson đã bị rách ACL sau một nỗ lực ghi điểm ở Game 6 NBA Final 2019.

Tuy nhiên trong nghiên cứu mới đây của tiến sĩ Tim Hewett và tiến sĩ Christopher Nagelli đã cho thấy các vận động viên bị rách ACL không nên quay lại thi đấu trong vòng hai năm. Nếu không khả năng tái phát chấn thương là khá cao. Trước thông tin Thompson muốn được khoác áo tuyển Mỹ tham dự Olympic 2020, Tim Hewett đã cho lời khuyên. Thông qua Heavy.com, ông nói:

"Xin vui lòng chia sẻ điều này đến với Klay. Tôi nghĩ mọi người không thích nghe nhưng điều đó không thay đổi được sự thật. Nhưng tôi khuyên cậu ấy nên dành 2 năm để điều trị dứt điểm chấn thương này. Nếu cậu ấy mạo hiểm trở lại sớm hơn, nguy cơ tái phát chấn thương sẽ khá cao và cậu ấy sẽ không thể lấy lại phong độ tốt nhất ở năm đầu tiên. Vậy nên tôi khuyên cậu ấy không nên chơi bóng rổ đỉnh cao trong 2 năm tới".

2

Bác sĩ khuyên Thompson nên dành thời gian 2 năm để điều trị dứt điểm chấn thương ACL.

Dù gặp phải chấn thương khá nghiêm trọng và chưa hẹn ngày trở lại, thế nhưng Warriors vẫn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối với Thompson bằng cách trao cho anh bản hợp đồng tối đa trị giá 190 triệu USD/ 5 năm. Vậy nên chắc chắn đội chủ sân Chase Center sẽ không muốn mạo hiểm với chấn thương của trụ cột. Cá nhân Thompson cũng từng khẳng định anh sẽ trở lại khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Thế nhưng việc mất Thompson trong 2 năm sẽ là tổn thất rất lớn với "Các chiến binh". Đặc biệt là khi họ vừa chia tay một chuyên gia ghi điểm là Kevin Durant, việc thiếu vắng Thompson trong thời gian quá dài chắc chắn sẽ khiến HLV Steve Kerr và BLĐ Warriors phải đau đầu suy tính.

3

Thiếu Thompson trong 2 năm là một bài toán quá lớn mà Warriors cần phải suy nghĩ.

Ở mùa giải trước, Thompson đã chơi khá hay khi ghi đến 21,5 điểm, 3,8 rebound và 2,4 kiến tạo mỗi trận. Phong độ xuất sắc của anh đã góp phần vào chiến tích đi đến trận chung kết NBA thứ 5 liên tiếp của Warriors. Đáng tiếc những chấn thương liên tiếp đã khiến "Các chiến binh" không đủ lực lượng nghênh chiến Toronto Raptors. Qua đó đành chấp nhận thất bại với tỷ số 4-2 chung cuộc và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang.

VƯƠNG HÃN

Tin mới