• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ký kết hợp tác trong công tác xuất bản giữa Việt Nam – Lào

Văn hoá 23/05/2019 23:38

(Tổ Quốc) - Chiều 23/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào đã tổ chức hội đàm và ký kết biên bản hợp tác giữa hai bên.

Ký kết hợp tác trong công tác xuất bản giữa Việt Nam – Lào - Ảnh 1.

Năm 2018, 15 đầu sách lý luận, chính trị của Việt Nam có giá trị về các vấn đề như xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội để dịch sang tiếng Lào. Ảnh minh họa (nguồn: Báo Tuyên giáo)

Theo đó, tại lễ ký kết, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác xuất bản như tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản; kinh nghiệm lựa chọn đề tài, tổ chức bản thảo; công tác quản lý in ấn, phát hành; công tác đào tạo cán bộ và việc học tiếng Việt…

Hai bên đánh giá cao những thành quả quan trọng đạt được trong mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau thời gian qua của hai nhà xuất bản, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, phát huy truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

Bên cạnh đó, hai bên đã cùng nhau trao đổi về tình hình thực hiện kế hoạch công tác biên tập, xuất bản, các hoạt động công tác khác và một số vấn đề hai bên cùng quan tâm dựa trên cơ sở những thỏa thuận đã được ghi nhận trong các biên bản làm việc trước đây.

Trong giai đoạn tiếp theo, hai bên cùng thống nhất hằng năm, thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giúp đỡ Lào lựa chọn từ 10-15 đầu sách lý luận, chính trị có giá trị của Việt Nam (về các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường hệ thống pháp luật; kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội…), dịch sang tiếng Lào (mỗi đầu sách 1.000 bản) để cung cấp cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội của Lào nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Việt Nam.

Cùng với đó, hàng năm, phía Lào sẽ cử từ 2 - 3 cán bộ của Nhà xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào sang Việt Nam học tiếng Việt.

Gia Huệ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ