Là "ổ dịch" lớn nhất thế giới, Mỹ phải hạ thuế nhập khẩu vật tư y tế về 0% để đón nguồn cung từ Trung Quốc

Ứng Minh | 01-04-2020 - 15:01 PM

(Tổ Quốc) - Chuyến bay mua vật tư y tế đầu tiên của Hoa Kỳ đã cất cánh từ Trung Quốc và hạ cánh xuống sân bay John F. Kennedy ngày 29/3 vừa qua, mang theo 130.000 khẩu trang N95, gần 1,8 triệu khẩu trang y tế và đồ bảo hộ, hơn 10,3 triệu găng tay cùng hơn 70.000 nhiệt kế. Đây là chuyến bay đầu tiên trong cầu hàng không Washington thỏa thuận với Bắc Kinh để trang trải nhu cầu vật tư y tế của Hoa Kỳ trong bối cảnh nước này trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

Số vật tư y tế trên sẽ theo các tuyến xa lộ ưu tiên đến New York, New Jersey và Connecticut là các bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, theo Lizzie Litzow, nữ phát ngôn viên của Cục Quản lý khẩn cấp liên bang. Cũng theo cơ quan này, các chuyến bay tiếp theo trong lịch trình sẽ vận tải vật tư y tế đến Chicago và Ohio trong tuần này. Mạng lưới phân tối tư nhân sẽ đảm trách nhiệm vụ đưa vật tư y tế từ sân bay đến các bang khác trong toàn quốc.

Cầu hàng không Trung-Mỹ là ý tưởng đề xuất của Jared Kushner – con rể Tổng thống Donald Trump. Một số công ty tư nhân như McKesson Corporation, Cardinal Health, Owens & Minor, Medline và Henry Schein tham gia cầu hàng không với tư cách là đối tác phân phối vật tư y tế liên bang. 

Hội nghị Thị trưởng Hoa Kỳ cuối tuần rồi nhận định khoảng 192 thành phố của nước này đang thiếu hụt mặt nạ cho lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và công nhân làm việc trong những lĩnh vực khẩn cấp. Các bộ kit xét nghiệm nhanh cũng thiếu hụt trầm trọng. Đến 85% các bệnh viện tại Hoa Kỳ không lắp đủ máy trợ thở.

Sự gia tăng nhu cầu vật tư y tế một cách đột ngột của Hoa Kỳ gây áp lực lên chính phủ liên bang và các bang, cũng như lên chính Trung Quốc – đối tác sản xuất khẩu trang, máy thở, thiết bị bảo hộ và hàng nghìn sản phẩm y tế cần thiết khác để đẩy lùi dịch Covid-19.

Trung Quốc hiện đã ngăn chặn đà bùng phát của dịch bệnh và bắt đầu bình ổn các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp sản xuất vật tư y tế. Các nhà máy khắp đại lục xuất xưởng hơn 116 triệu khẩu trang mỗi ngày, gấp 12 lần công suất thông thường trước kia. Hầu hết trong số chúng là khẩu trang dùng một lần. Tuy nhiên các dây chuyền sản xuất khẩu trang hơn 150 triệu khẩu trang N95 mà Hoa Kỳ cần đang được gấp rút hoàn thiện và trong tháng Tư, chúng sẽ xuất hiện với tốc độ chóng mặt, tờ New York Times bình luận. 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc nhập khẩu hàng hóa y tế từ Trung Quốc, Hoa Kỳ đã miễn thuế cho nhiều sản phẩm y tế phục vụ việc chống dịch Covid-19. Mức thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với các mặt hàng y tế của Trung Quốc ban đầu được áp dụng ở mức 15%, nhưng đến ngày 15/2 vừa qua đã giảm xuống còn 7,5% theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa hai nước. Và đến ngày 12/3 đã hạ xuống còn 0%.

Ngoài Trung Quốc, Hoa Kỳ còn đặt hàng từ các đối tác của họ ở Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Đài Loan, Ấn Độ, Honduras và Mexico nhưng khối lượng đơn hàng không lớn.

Chính quyền Hoa Kỳ trong mấy tuần qua tìm cách tăng tốc sản xuất máy thở, khẩu trang y tế và nhiều dụng cụ khác tại quốc nội nhưng các nhà máy đều đã chạm công suất trần. Vài tập đoàn công nghiệp khổng lồ như General Motors, Ford thông báo họ cần từ vài tuần đến vài tháng để lắp đặt các xí nghiệp sản xuất thiết bị y tế đại quy mô.

Bên lề các chuyến hàng viện trợ, một số doanh nhân Trung Quốc cũng "bạo tay" chi tiền hỗ trợ Hoa Kỳ trong cơn dịch. Tiêu biểu là Jack Ma – nhà sáng lập tập đoàn khổng lồ Alibaba. Ông tài trợ 1 triệu khẩu trang và 500 nghìn kit xét nghiệm cho Hoa Kỳ. 

Là ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ phải hạ thuế nhập khẩu vật tư y tế về 0% để đón nguồn cung từ Trung Quốc - Ảnh 1.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM