• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lá thư bất ngờ hứa hẹn "giải toả" Mỹ - Triều?

Thế giới 10/08/2019 11:01

(Tổ Quốc) - Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu cho biết, ông đã nhận được "một lá thư rất tuyệt vời" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào hôm thứ Năm.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng ông có thể có một cuộc gặp khác với ông Kim Jong-un.

Dù vậy, khi trò chuyện với các phóng viên, ông Trump không nói khi nào một cuộc họp như vậy sẽ diễn ra. Triều Tiên đã thử nhiều quả tên lửa bất chấp cuộc gặp ngày 30/6 giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un. Tại sự kiện này, hai bên đã đồng ý hồi sinh các cuộc đàm phán ở cấp độ làm việc. Chúng đã bị đình trệ trong một khoảng thời gian và hiện vẫn chưa được tiếp tục.

Ảnh chụp Màn hình 2019-08-09 lúc 22

Ông Kim Jong-un và ông Donald Trump có cuộc gặp gần nhất vào ngày 30/6. Ảnh: KCNA.

Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau ba lần kể từ năm ngoái để thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, nhưng chưa có nhiều tiến bộ trong việc khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Các vụ thử tên lửa gần đây đã đặt ra câu hỏi về tương lai của tiến trình đối thoại. Bình Nhưỡng đã cảnh báo về một dấu chấm hết có thể xảy đến đối với việc họ đã đóng băng các vụ thử tên lửa tầm xa và hạt nhân kể từ năm 2017. Còn Trump đã nhiều lần chỉ ra rằng việc đóng băng này là bằng chứng cho sự thành công của hơn một năm ông thể hiện sự hợp tác với ông Kim.

Nhấn mạnh vào thành công của chính sách Triều Tiên trước thềm bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump đã tìm cách giảm nhẹ sức nặng của các vụ phóng tên lửa Triều Tiên, nói rằng chúng không vi phạm cam kết của ông Kim về từ bỏ các vụ thử hạt nhân và tầm xa.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư, ông hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong thời gian tới và phía Hoa Kỳ đang lên kế hoạch đàm phán trong vài tuần nữa.

Sau nhiều cuộc tiếp xúc, hai bên vẫn còn nhiều khác biệt khi Mỹ yêu cầu Triều Tiên trước hết phải từ bỏ tất cả vũ khí hạt nhân còn Bình Nhưỡng thì muốn có sự giảm nhẹ trừng phạt.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ