• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lai Châu tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách tại Nghệ An

Văn hoá 31/03/2020 10:17

(Tổ Quốc) - Lai Châu tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách tại Nghệ An; Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại tỉnh Điện Biên; Một số điểm di tích của tỉnh Điện Biên tạm dừng phục vụ khách tham quan để cải tạo, sửa chữa là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lai Châu tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách tại Nghệ An

Sở VHTTDL Lai Châu đã xây dựng Kế hoạch tham gia "Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách - Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày lễ lớn năm 2020 của đất nước" tại tỉnh Nghệ An.

Tham gia Liên hoan là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày lễ lớn năm 2020 của đất nước. Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, tình yêu đối với quê hương đất nước, bồi đắp niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Lai Châu với các tỉnh bạn trên toàn quốc; tạo cơ hội để cán bộ Thư viện tỉnh Lai Châu được giao lưu mở rộng quan hệ, tiếp cận, học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các Thư viện tỉnh trong toàn quốc.

Lai Châu tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền, giới thiệu sách tại Nghệ An - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Vụ Thư viện

Với chủ đề "Chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và các ngày lễ lớn năm 2020 của đất nước"; Sở VHTTDL sẽ tham gia 04 phần thi: Giới thiệu đội hình; Tuyên truyền, giới thiệu sách; Năng khiếu và Trả lời câu hỏi nghiệp vụ trong thời gian từ 16 – 19/5/2020.

Điện Biên: Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp từ Trung ương đến địa phương, sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân, tỉnh Điện Biên đã huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần, rèn luyện sức khỏe của nhân dân.

Về cơ bản thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đáp ứng được các nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ vui chơi, giải trí cho nhân dân; nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới, hoạt động có hiệu quả, phát huy tốt công năng sử dụng.

Nhiều hoạt động ở địa phương được tổ chức thông qua hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao ở cơ sở như: liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi, hội thao, hoạt động tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị;…

Nội dung các hoạt động ở các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh có sự phong phú, đa dạng, gắn bó thiết thực với cộng đồng khu dân cư, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân ở địa bàn, vừa là nơi quán triệt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, phổ biến thời sự, khoa học kỹ thuật, hướng dẫn xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền giáo dục lối sống, nếp sống, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;…

Tính đến hết tháng 1/2020, trên địa bàn tỉnh có 1 Trung tâm Văn hóa cấp tỉnh, 10/10 huyện, thị xã, thành phố có thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện; 81/129 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, khu thể thao xã, phường, thị trấn,…Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên toàn tỉnh đi vào hoạt động đã góp phần tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân nói riêng.

Cũng tại Điện Biên: Theo thông tin được đăng tải trên Cổng TTĐT Sở VHTTDL, một số điểm di tích của tỉnh đã tạm dừng phục vụ khách tham quan để thực hiện nội dung cải tạo, sửa chữa.

Cụ thể, tạm dừng tham quan tại Di tích Trung tâm văn hóa cựu chiến binh (Đồi E) từ ngày 15/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020; tạm dừng tham quan Di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (Hầm Đờ Cát) từ 20/3/2020 đến hết ngày 10/4/2020; tạm dừng tham quan Di tích Tượng đài kéo pháo bằng tay (Nà Nhạn) từ ngày 20/3/2020 đến hết ngày 20/4/2020.

Các di tích được cải tạo, sửa chữa một số nội dung như: thay thế toàn bộ mái che bằng tấm nhựa trắng, sửa chữa, thay thế một số cột bê tông giả gỗ, chỉnh trang lại khu vực ngoại cảnh tại di tích Hầm Đờ Cát; sửa chữa sơn lại tường nhà, tường rào, cột nhà sàn, thay thế bóng điện và một số hạng mục khác tại công trình Trung tâm văn hóa Cựu chiến binh trên di tích Đồi E; ...

Sau quá trình cải tạo, sửa chữa, quá trình hoạt động của các di tích sẽ thuận tiện hơn, nhất là trong công tác đảm bảo an toàn cho khách tham quan và phục vụ người dân.

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ