Nhà đầu tư trấn tĩnh trở lại, VnIndex quay đầu tăng nhẹ

Phương Chi | 31-03-2020 - 14:34 PM

(Tổ Quốc) - Lịch sử của tuần trước có lặp lại hay không thì chưa biết nhưng rõ ràng, phiên giao dịch hôm nay, bên bán đã "sống chậm" hơn một chút. Lực cầu tăng nhanh giúp VnIndex tăng vọt 8 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, sau khi tăng 16 điểm, Vnindex đã mất hơn 11 điểm đầu giờ chiều. Sau đó, chỉ số lại hồi phục nhanh và kết thúc phiên ở mức tăng 0,27 điểm. Thị trường chứng khoán bình ổn trở lại.

Trong nhóm VN30, HDB, HPG tăng trên 3%. Nhiều cổ phiếu khác đạt mức tăng trên 2% như BVH, VIC, PLX. Tổng cộng có 13/30 mã thuộc VN30 tăng giá.

Thời điểm này, thị trường chứng khoán cần nhất là sự bình tĩnh của nhà đầu tư. Nếu cứ mỗi một thông tin ra và nhà đầu tư phản ứng không suy nghĩ thì thị trường chứng khoán lại bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Hơn bao giờ hết, để thị trường chứng khoán có thể bình ổn được, nền kinh tế bình ổn được thì nhà đầu tư cần có cái đầu "lạnh hơn", xử lý tình huống hợp lý hơn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đừng mua/bán cổ phiếu trị giá hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng chỉ trong vài giây suy nghĩ và rồi chạy nháo nhào theo đám đông. Nhà đầu tư mất tiền, thị trường chứng khoán cũng không ai vui. 

======

Sau vài phút hoảng loạn phản ứng thiếu cân nhắc, nhà đầu tư đã trấn tĩnh trở lại. Lực cầu mạnh lại đẩy VnIndex tăng nhanh từ -11 điểm lên 3 điểm.

====

Giữ được đà tăng khá tốt suốt cả phiên sáng nhưng đầu giờ chiều, thị trường chứng khoán bất ngờ đổi chiều, giảm 11 điểm. Nhiều cổ phiếu lại quay về giá rẻ nhất lịch sử niêm yết.

Những thông tin đầu tiên mùa KQKD của các doanh nghiệp đều cho thấy thực tế các doanh nghiệp lớn, vừa chưa có dấu hiệu sụt giảm. Kế hoạch 2020 của nhiều doanh nghiệp thậm chí còn thể hiện gam màu sáng với kế hoạch tăng trưởng 2 chữ số.

Trao đổi với chúng tôi ngay đầu giờ chiều, một nhà đầu tư cho hay anh đã bắt đáy phiên hôm qua và thật sự không hiểu tại sao nhà đầu tư lại không đặt niềm tin vào thị trường khi mà KQKD của nhiều doanh nghiệp vẫn tốt, thị trường M&A đang nhen nhóm nhiều thương vụ và cơ hội xuất hiện nhiều trong nguy cơ.

========

Đà tăng của thị trường giữ khá vững suốt phiên sáng. Đa phần nhà đầu tư đang thua lỗ ở mức giá hiện tại nên lực bán khá èo uột. Tính tại thời điểm 10h15', thanh khoản sàn HoSE đạt 880 tỷ-mức thanh khoản khá thấp cho thấy lực cung giá rẻ khá cạn kiệt hiện tại. 

Hàng loạt cổ phiếu trên cả 2 sàn đạt mức tăng trên 4% giúp VnIndex tăng 16 điểm. HNX-Index tăng 1,5 điểm.

=========

Tuần trước, ngày 23/3/2020, VnIndex mất 43 điểm về 666,6 điểm. Sau phiên đó, VnIndex giảm thêm một phiên nữa nhưng đà giảm co hẹp rất nhiều. Tiếp đến, phiên tăng lịch sử 25/3 đã giúp những nhà đầu tư bắt đáy vào phiên thứ 2 đen tối có lãi đậm. 26, 27/3 chỉ số VnIndex tiếp tục tăng. Nói gọn lại, diễn biến của tuần trước cho thấy những nhà đầu tư bắt đáy ngày thứ 2 đen tối đã có lãi to vào cuối tuần.

Tuần này, phiên giao dịch thứ 2 hôm qua tiếp tục đen tối khi Vnindex mất 33,8 điểm đẩy chỉ số về ngưỡng thấp hơn thứ 2 tuần trước. Và, dòng tiền bắt đáy lại kích hoạt. 

Lịch sử của tuần trước có lặp lại hay không thì chưa biết nhưng rõ ràng, phiên giao dịch hôm nay, bên bán đã "sống chậm" hơn một chút. Bên bán trở nên chùn chân hơn khiến lực cầu dễ dàng "cân". Sau phiên ATO, VnIndex tăng mạnh gần 8 điểm. Hàng loạt cổ phiếu tăng giá mạnh.

Đến 9h22', chỉ số vọt lên hơn 11 điểm. SAB, MWG, HDB, GAS tăng trên 4% giúp thị trường chứng khoán đạt mức tăng cao. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, đà bán tháo của thị trường chứng khoán đã đi qua thời điểm tồi tệ nhất. Và, một số nhà đầu tư lớn đã bắt đầu hoạt động bắt đáy. Nhiều "phao cứu sinh" như dòng tiền mua cổ phiếu quỹ, dòng tiền mua cổ phiếu từ lãnh đạo các doanh nghiệp cũng đã được kích hoạt.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM