Lái máy cày chở 10 người "đi bão" SEA Games, nam thanh niên gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng

(Tổ Quốc) - Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang khiến 4 người thương vong trong lúc đi bão mừng chiếc HCV lịch sử của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Theo thông tin ban đầu vào khuya 10/12, sau trận chung kết bóng đá nam, Nguyễn Văn Tùng (29 tuổi, ngụ xã Quốc Thái) đã chở theo khoảng 10 người "đi bão" bằng máy cày trên quốc lộ 91C (hướng xã Quốc Thái đi Trung tâm thương mại xã Khánh An).

Lái máy cày chở 10 người đi bão SEA Games, nam thanh niên gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng - Ảnh 1.

Dòng người đi bão sau chiến thắng lịch sử của U22 Việt Nam trước Indonesia.

Đến khoảng 22 giờ 30, khi đến khu vực ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái thì va chạm vào một ghế đá nên bị mất lái và lật xuống lề đường. Hậu quả khiến 1 người chết và 3 người bị thương nặng phải đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TP Châu Đốc) cấp cứu.

Thượng tá Lý Thanh Vũ – Phó trưởng Công an huyện An Phú (An Giang) xác nhận có vụ tai nạn khiến 4 người thương vong do đi bão mừng chiến thắng bằng máy cày.

Lái máy cày chở 10 người đi bão SEA Games, nam thanh niên gây tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

"Hiện đơn vị vẫn chưa thể lấy lời khai đối với Tùng và vụ án đang được công an huyện thụ lý", Thượng tá Vũ nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Văn Tiên

Tin mới