“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường

Quang Vũ | 15-12-2020 - 19:25 PM

(Tổ Quốc) - Tối ngày 11/12 vừa qua tại Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS đã diễn ra vở kịch "Làm bạn với bầu trời" kéo dài 2 tiếng.

Vở kịch được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Việt Linh và diễn viên Cẩm Tiên biên kịch và dàn dựng. Điều đặc biệt là toàn bộ tuyến nhân vật nhí đều được thể hiện bởi các diễn viên không chuyên là học sinh của trường UTS.

Với vai trò thành viên hội đồng chuyên môn và cố vấn chương trình nghệ thuật tại trường UTS, đạo diễn Việt Linh cùng ban giám hiệu đã thí điểm môn học Kịch nghệ trong chương trình giảng dạy lớp 6 và lớp 7. Nữ đạo diễn chia sẻ về ý nghĩa của môn học mới mẻ này: "Đừng nhầm lẫn rằng học Kịch là để đưa con em vào showbiz. Khi đưa Kịch đến gần hơn với học sinh, tôi mong muốn các bạn nhỏ có thêm kiến thức về môn nghệ thuật kịch nói. Sân khấu hóa môn Giáo dục Công dân tạo cơ hội cho học sinh hóa thân thành những nhân vật khác nhau, giúp các bạn biết đồng cảm với người khác, từ đó uốn nắn bản thân đi theo những giá trị chân - thiện - mỹ."

“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn Việt Linh với vai trò biên kịch và đạo diễn vở kịch - kết hợp tổ chức bởi Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS và sân khấu kịch Hồng Hạc

"Làm bạn với bầu trời" kể về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, dung dị của cậu bé Tèo cùng bạn bè. Tèo có tuổi thơ không mấy êm đẹp vì bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi còn nhỏ, được chị dâu của mẹ nhận nuôi. Nhưng mẹ yêu thương Tèo bao nhiêu thì cha lại ghét bỏ cậu bấy nhiêu vì nghi ngờ Tèo là con của vợ và tình nhân. Trong một lần theo cha dự đám giỗ, Tèo bị té xuống suối và liệt hai chân. Từ đó cậu chỉ biết làm bạn với sách, với bầu trời.

Tính "cổ tích" trong "Làm bạn với bầu trời" không đến từ ông bụt bà tiên nào, mà đến từ chính sự yêu thương, cảm thông mà các nhân vật dành cho nhau. Đó là sự quan tâm ngây thơ, hồn nhiên của những người bạn nhỏ, là sự săn sóc, yêu thương mà cô Hảo, bác Đỉnh, chú Vịnh dành cho Tèo. Vở kịch do đó chứa đầy giá trị nhân văn: Đề cao tình cảm gia đình, truyền tải sức mạnh của sự bao dung và lòng yêu thương.

“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường - Ảnh 2.

Sự yêu thương, gắn bó giữa hai anh em khác cha khác mẹ Tí (Sinh Thịnh, học sinh lớp 7) và Tèo (Bảo Duy, học sinh lớp 4) khiến người xem trân trọng hơn mối quan hệ trong gia đình

Dù hầu hết diễn viên là học sinh lần đầu tiếp xúc với kịch nghệ, đạo diễn Việt Linh đã mạnh dạn đưa lên sân khấu những tình huống đa dạng về mặt cảm xúc, thậm chí phức tạp, mang tính thử thách cao. Vở kịch đi từ những phân đoạn tươi vui, giây phút bẽn lẽn và ngây ngô của tình yêu "gà bông", sang những cảm xúc nặng nề hơn như phân đoạn Tèo miên man trong giấc mơ, hay phân cảnh đau buồn, xúc động - tất cả đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc đa dạng. Đạo diễn Việt Linh cho biết: "Những thử thách này giúp các bạn trau dồi sự thấu cảm, biết lắng nghe và điều khiển cảm xúc của mình. Khán giả chắc hẳn ai cũng công nhận ‘Làm bạn với bầu trời’ đã tiệm cận tới một vở kịch chuyên nghiệp. Các bạn học sinh như đã leo lên một ‘ngọn núi’ mà các bạn tưởng mình không bao giờ tới. Tôi rất vui khi ban giám hiệu trường UTS có cách thức tiếp cận mới mẻ này trong chương trình giáo dục tính cách".

“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường - Ảnh 3.

Những phân cảnh biểu đạt cảm xúc phức tạp của các diễn viên nhí không chuyên đã gây ấn tượng sâu sắc với khán giả

“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường - Ảnh 4.

Không chỉ ăn ý với các bạn diễn cùng lứa tuổi…

“Làm bạn với bầu trời” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lên sân khấu kịch học đường - Ảnh 5.

... các "diễn viên" nhí còn kết hợp rất tự nhiên với các cô chú diễn viên chuyên nghiệp

Vở diễn ghi điểm bởi diễn xuất duyên dáng của các diễn viên không chuyên đến từ trường UTS. Nếu Bảo Duy (học sinh lớp 4) hóa thân rất ngọt vào vai Tèo với thế giới nội tâm phong phú thì Đức Duy (học sinh lớp 7) trong vai Lam để lại ấn tượng với cách diễn dễ thương, hóm hỉnh. Không chỉ ăn ý với các bạn diễn cùng lứa tuổi, các bạn nhỏ còn kết hợp rất tự nhiên với cô chú diễn viên chuyên nghiệp. Được biết, để có được "bản lĩnh sân khấu", ngoài tiết học Kịch nghệ mỗi tuần, các bạn học sinh trường UTS chỉ có ba tháng tập luyện, trong đó, hai tháng đầu để tập các kỹ thuật cơ bản trong kịch nói như lấy hơi, làm quen sân khấu, kể chuyện trước đám đông... thời gian luyện tập thực sự dành cho vở kịch chỉ có một tháng ngắn ngủi.

"Làm bạn với bầu trời" dự kiến được công diễn tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7/1/2021. Sau thành công của vở kịch nói riêng và môn học Kịch nghệ nói chung với tỉ lệ học sinh yêu thích môn học lên đến 90%, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS hiện đang lên kế hoạch đưa Kịch nghệ vào chương trình giảng dạy của các khối còn lại trong năm học 2021 - 2022.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.