• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làm điều cả thế giới chưa thể, Việt Nam khiến truyền thông quốc tế phải phán phục

Thể thao 24/05/2020 10:56

(Tổ Quốc) - Hôm qua, bóng đá Việt Nam trở lại và đã mở cửa đón hơn 10.000 NHM vào SVĐ Thiên Trường.

Nhiều giải đấu trên thế giới đã trở lại từ tuần trước, như Bundesliga hay K.League. Bóng đá Việt Nam trở lại muộn hơn 1 chút nhưng chúng ta lại làm được điều chưa nơi đâu có: Đón cả vạn khán giả vào sân. Chính xác, SVĐ Thiên Trường tối qua đã được đón 12.000 khán giả. Chỉ nửa sân được đón NHM nhưng không khí tại Thiên Trường cực kì sôi động.

Ngay lập tức, truyền thông quốc tế đã có những bài viết thán phục không khí bóng đá ở Việt Nam.

Làm điều cả thế giới chưa thể, Việt Nam khiến truyền thông quốc tế phải phán phục - Ảnh 1.

Nhà báo Christopher Raj của tờ The Star (Malaysia) viết trên mạng xã hội: "Cúp Quốc gia Việt Nam trở lại hôm nay. Chính phủ Việt Nam không yêu cầu giãn cách xã hội thêm nữa khi họ đã trải qua 37 ngày không có ca nhiễm mới. Hãy cầu chúc điều tốt đẹp tương tự cho giải VĐQG Malaysia của chúng ta. Chúng ta có thể làm được giống vậy".

Tờ Siamsport của Thái Lan cũng tỏ ra phấn khích khi viết trên Twitter: "Ở châu Á, sau K.League thì nay bóng đá ở Việt Nam cũng đã trở lại, thậm chí còn mở cửa đón khán giả. Bóng đá đã trở lại thật rồi và hy vọng đại dịch Covid-19 ở Thái Lan sẽ chóng qua, để bóng đá chúng ta sớm trở lại".

Cây bút Alex Bishop của trang thống kê nổi tiếng Sportskeeda cũng tỏ ra hào hứng với không khí bóng đá ở Việt Nam khi thốt lên: "Đá bóng với đầy ắp khán giả trên khán đài? Thật tuyệt vời. Cúp Quốc gia Việt Nam khởi tranh với trận cầu giữa Nam Định vs HAGL".


Tờ Goal.com phiên bản Thái cũng viết: "Hơn 1 vạn người vào sân! CĐV Việt Nam còn diễu hành trước khi xem trận cúp Quốc gia giữa thời Covid-19".

Tờ này cũng mô tả kĩ càng việc Việt Nam đảm bảo an toàn khi đón CĐV đến SVĐ: "Không khí cực kì náo nhiệt khi hơn 1 vạn NHM vào sân. Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn đã được thực hiện như đo thân nhiệt, vệ sinh tay bằng chất rửa khô, đeo khẩu trang... Đã có gần 500 nhân viên được huy động để đảm bảo an toàn thời Covid-19".

Tờ báo tiếng Nhật Viet-jo thì nhấn mạnh đây là trận đấu có đông NHM nhất thế giới ở thời điểm hiện tại: "Việc cho hơn 10.000 NHM vào sân đã biến đây là trận đấu đông CĐV nhất thế giới lúc này. Việt Nam sẽ sớm trở lại đúng không khí của bóng đá chuyên nghiệp. Đây là một trong những quốc gia phòng chống Covid-19 hiệu quả nhất, tạo điều kiện cho bóng đá sớm trở lại. Bóng đá nước này giờ đây có thể thu hút sự chú ý của cả thế giới".

Tờ Viet-jo nhận định không sai, khi đến trang tin của Thổ Nhĩ Kỳ, Futbolarena.com cũng đưa tin với tựa đề "Trận đấu bóng đá có gần 15.000 NHM tham dự giữa thời Covid-19".

Đoàn Dự

NỔI BẬT TRANG CHỦ