• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lâm Đồng: Đào móng nhà, múc được bom nặng 320kg

Thời sự 04/10/2016 13:12

(Tổ Quốc) - Máy xúc đang múc đất để làm móng nhà thì “đụng” phải vật nặng, qua kiểm tra mọi người phát hiện là một quả bom.

Quả bom bị sứt một miếng do gầu máy xúc đụng phải

Ngày 4/10, Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt, cho biết vẫn đang phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, triển khai công tác đưa quả bom nặng 320kg lên khỏi mặt đất đưa đi tiêu hủy.

Theo Thượng tá Phạm Thành Long - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt, qua khảo sát tại hiện trường, quả bom nằm ở chiều sâu gần 2m, có sức công phá trong vòng bán kính 700m.

“Với sức công phá này, việc đưa quả bom lên khỏi mặt đất và chuyển đi tiêu hủy đang được tính toán và tiến hành hết sức thận trọng” – Thượng tá Phạm Thành Long cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đào móng làm nhà, máy xúc gia đình ông Trần Văn Hữu (62 tuổi, đường Ngô Quyền, TP.Đà Lạt) thuê đã múc phải quả bom trên và gây sứt một miếng nhỏ.

Khi mọi người phát hiện là vật liệu nổ, gia đình ông Trần Văn Hữu đã đến trình báo với chính quyền địa phương.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt đã có mặt phối hợp với lực lượng công an địa phương phong tỏa hiện trường, tiến hành ra soát bom mìn khu vực xung quanh nhưng không phát hiện thêm vật liệu nổ nào.

Dự kiến trong sáng ngày (5/10), lực lượng Công binh, ban Quân khí (Bộ Chỉ huy quân sự Lâm Đồng) và Ban Chỉ huy quân sự TP.Đà Lạt sẽ đưa quả bom này vào  vùng rừng núi thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương để kích nổ, tiêu hủy.

Gia Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ