Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà

Phương Thảo | 31-05-2020 - 20:35 PM

(Tổ Quốc) - Vòng chung kết Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2020 diễn ra sôi động, hấp dẫn tại Sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà. Điều đặc biệt của giải lần này là có cả nài thủ là nữ tham gia.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 1.

Ngày 30, 31/5, vòng loại và vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng hàng năm được tổ chức tại Bắc Hà, Lào Cai.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 2.

Năm nay lễ hội được tổ chức sớm hơn mọi năm để thu hút du khách và phục hồi kinh tế sau đợt dịch Covid-19.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 3.

Từ sáng 31/5 hàng ngàn người dân đã đổ về sân vận động trung tâm huyện để chờ đón màn thi tài đặc sắc này.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 4.

Các ngôi nhà xung quanh sân vận động cũng chật kín người.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 5.

Đây là hoạt động có từ xa xưa của người dân Bắc Hà. Sau nhiều năm bị mai một thì đến năm 2007 lễ hội đua ngựa truyền thống mới chính thức được khôi phục lại. Vòng chung kết, 33 nài ngựa có tiếng tại Lào Cai sẽ cùng nhau tranh tài để chọn ra 4 con ngựa xuất sắc nhất để vào chung kết.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 6.

Điều đặc biệt là sau 13 năm tổ chức giải đua ngựa, năm nay xuất hiện nài ngựa nữ.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 7.

Nài ngựa Hoàng Thị Tuyệt, xã Tà Chải thi đấu xuất sắc vượt qua vòng loại, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt khán giả, là điểm nhấn ở vòng loại Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2020.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 8.

Gia đình Tuyệt nuôi rất nhiều ngựa, nhưng hầu hết được nuôi để làm sức kéo và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Năm nay, chị Tuyệt đã chọn 1 con ngựa đẹp, thuần tính để tham gia đua tài.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 9.

Lần đầu tiên tham gia nhưng chị đã thể hiện màn trình diễn khá điêu luyện.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 10.

Trước vòng loại và vòng chung kết, các nài ngựa và các chú ngựa đã luyện tập khá kĩ càng cùng nhau ngay trên sân vận động.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 11.

Mỗi một nài ngựa đều có bí quyết riêng để thuần phục và điều khiển chú ngựa thi đấu của mình.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 12.

Hầu hết các nài ngựa thi đấu là các nông dân chân chất vùng cao, tất cả chỉ quen với việc ruộng nương và thồ hàng.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 13.

Đây cũng là dịp để người dân vùng cao các huyện ở Lào Cai và du khách thập phương đổ về.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 14.

Thời tiết nắng nóng nhưng không ngăn được sức hút thú vị và đặc biệt của giải đua này.

Lần đầu tiên có nài ngựa nữ tham gia đua ngựa Bắc Hà - Ảnh 15.

Giải nhất chung cuộc của lễ hội đua ngựa Bắc Hà 2020 là anh Vàng Văn Giang đến từ xã Na Hối, một trong những nài ngựa kinh nghiệm nhất huyện Bắc Hà.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

MB dẫn dắt làn sóng đổi mới "Z hoá" ngành ngân hàng

Là ngân hàng đi đầu trong chuyển đổi số và sáng tạo, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) liên tục ra mắt thị trường những sản phẩm "siêu thẻ" độc đáo, tích hợp nhiều tính năng, đồng thời "săn lùng" kho ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng của mình, thể hiện rõ sự "yêu và chiều" của MB dành cho thế hệ khách hàng hiện đại.