• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được Bloomberg vinh danh vào top 50 nhà lãnh đạo toàn cầu

Kinh tế 16/12/2018 09:48

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet chính là nhân vật được Bloomberg vinh danh vào top 50 nhà lãnh đạo toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được vinh danh top 50 nhà lãnh đạo toàn cầu.

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được Bloomberg vinh danh vào top 50 nhà lãnh đạo toàn cầu - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet.

Kênh thông tin tài chính và kinh tế hàng đầu thế giới – Bloomberg mới đây đã công bố danh sách 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu năm 2018. Bản danh sách này có nhiều tên tuổi nổi bật trong hàng loạt ngành nghề của thế giới.

Khởi đầu báo cáo Bloomberg 50 của mình, ban biên tập của Bloomberg viết: “Giám đốc Ryan Coogler của Black Panther và CEO của Royal Dutch Shell – ông Ben van Beurden có điểm gì tương đồng với nhau? Hoặc Alexandria Ocasio-Cortez – nữ chính trị gia Mỹ và ông Michael Gelband - đồng sáng lập kiêm CEO của quỹ ExodusPoint Capital Management có gì tương đồng? Trong năm nay, Bloomberg đã xem xét đến những cá nhân có đóng góp nổi bật nhất trong hàng loạt lĩnh vực của thế giới như kinh doanh, giải trí, tài chính, chính trị, công nghệ và khoa học và chọn ra những gương mặt ấn tượng nhất”.

Và trong bản danh sách được Bloomberg công bố lần này, lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Vietjet.

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được Bloomberg vinh danh vào top 50 nhà lãnh đạo toàn cầu - Ảnh 2.

Bà Phương Thảo cũng lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới

Theo giới thiệu của Bloomberg, hãng hàng không giá rẻ này dự báo số lượng hành khách sử dụng dịch vụ của hãng sẽ tăng vọt 40% trong năm nay lên 24 triệu người. Vietjet đang tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhiều hơn nữa trong tầng lớp trung lưu tại Việt Nam bằng cách mở rộng thêm nhiều tuyến bay ở nước ngoài.

Trước đó,  Forbes cũng vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2018, trong đó Việt Nam có 4 tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Đình Long và Trần Bá Dương.  Đây là lần thứ hai  bóng hồng tỷ đô Nguyễn Thị Phương Thảo góp mặt trong danh sách tỷ phú thế giới, với tài sản 3,1 tỷ USD, đứng thứ 766. Như vậy, chỉ sau một năm, tài sản của bà Thảo tăng thêm 2,2 tỷ USD.

Không chỉ vậy, trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bà Thảo cũng lọt vào danh sách này và đứng ở vị trí thứ 55./.

Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ