• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số

Văn hoá 26/02/2020 16:56

(Tổ Quốc) - Nhiều kết quả trong việc triển khai thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số; Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh; Ngành du lịch khởi động trở lại…là những điểm tin văn hóa và du lịch đáng chú ý tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Quảng Bình: Lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số

Theo báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình cho thấy: Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã triển khai Đề án với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục…Qua đó góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo sự lan tỏa sâu rộng các giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của đại gia đình các dân tộc Việt Nam nói chung, các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng.

Lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/daidoanket.vn

Cụ thể, hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống điển hình của đồng bào dân tộc thiểu số một cách thiết thực, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các hoạt động kiểm kê sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; triển khai và nhân rộng các mô hình, điển hình trong việc thực hiện các Đề án như "Xây dựng thiết chế văn hóa thông tin và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở mang tính đồng bộ", "Phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc ít người ở Quảng Bình", "Bảo tồn và phát triển vốn văn hóa phi vật thể các dân tộc ít người ở Quảng Bình", "Xây dựng gia đình văn hóa – làng văn hóa"…

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiến hành các đợt nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, nhất là những hiện vật quý hiếm của các dân tộc thiểu số ở Quảng Bình; Nghiên cứu, xây dựng hồ sơ về một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Quảng Bình như: Lễ hội Mừng cơm mới của đồng bào dân tộc Bru-Vân Kiều xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh trong năm 2020 và điệu Hò thuốc cá của đồng bào các dân tộc huyện Minh Hóa trong năm 2021 để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh Hóa: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục xây dựng như: Bổ sung sơn son thếp vàng và chạm khắc mặt sau vách Trung điện; diềm trang trí cột cái gian giữa; lan can hiên trước Tiền điện; đường lát đá hai bên; cảnh quan xung quanh chính điện; bồn cây hiện trạng và vườn cây hai bên; hạ cốt nền trồng cây; bảo tồn dấu tích khảo cổ…

Đồng thời điều chỉnh: Thềm sấu sau Hậu điện, sân và bậc sang bên Thái miếu; khu xà vách bình phong (vách Trung điện) – hai mặt; điều chỉnh thềm rồng; lò nung gốm… và điều chỉnh, bổ sung nội thất, đồ thờ, thiết bị…

Dự án Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 13/9/2010; phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 26/9/2017. Ngày 14/01/2020, Bộ VHTTDL đã có văn bản thẩm định điều chỉnh dự án này.

Hà Tĩnh: Ngành du lịch khởi động trở lại

Theo thông tin từ Sở VHTTDL Hà Tĩnh, hoạt động tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho du khách, ngành cũng thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin và chủ động thực hiện công tác phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các khu điểm du lịch trên địa bàn tiến hành vệ sinh phòng dịch, rắc vôi bột, tổ chức khu vực sát trùng…

Hiện nay, hoạt động tham quan, trải nghiệm tại nhiều di tích, điểm du lịch đã khởi động trở lại như ở quần thể Di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh); di tích đền Chế thắng Phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu (đền Bà Hải) tại xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh); Khu du lịch sinh thái Đồng Nôi…

Thanh Thủy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ