• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Làng hoa Sa Đéc trồng thêm 200 giống hồng ngoại phục vụ Tết nguyên đán 2020

Du lịch 25/11/2019 16:55

(Tổ Quốc) - Hiện tại, tại làng hoa Sa Đéc đang tất bật với các công đoạn chăm sóc hoa với hàng trăm giống hoa mới nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020

Theo ước tính, làng hoa Sa Đéc hiện có hơn 2.000 chủng loại hoa các loại, cung cấp sản phẩm cho nhiều vùng trong cả nước. Vụ Tết 2020 bà con làng hoa sẽ trình làng hàng trăm giống hoa mới phục vụ tết, riêng hoa hồng ngoại có trên 200 giống và nhiều giống hoa khác như cúc kim cương, violet, hồng ri, hoa hồng xanh, cúc tia, cúc đồng tiền mini siêu lùn...

Tiêu biếu cho các hộ dân trồng các giống hoa mới với gần 1.000 cây cúc pico là giống hoa này trước nay chỉ được trồng ở những nơi có khí hậu ôn đới và mát mẻ như ở Đà Lạt. Đến nay, tại đây đã trồng thành công nhiều giống hoa mới, khó tính như hoa ly, ráng ổ phụng, cúc đồng tiền mini, cúc pico 4 màu…

Làng hoa Sa Đéc trồng thêm 200 giống hồng ngoại  phục vụ Tết nguyên đán 2020 - Ảnh 1.

Rộn rã làng hoa Sa Đéc chờ xuân. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Hoa hồng xanh là sản phẩm dự kiến trình làng trong dịp Tết Nguyên đán 2020, được nông dân làng hoa Sa Đéc thuần dưỡng thành công. Theo chủ vườn hồng Hai Lâm thuộc ấp An Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc, giống hồng này tuy khó trồng nhưng màu sắc lạ, nhìn giống như những chiếc lá non xếp vào nhau. Đặc biệt, giống hoa mới này có ưu điểm là lâu tàn. Dự kiến, vườn hồng Hai Lâm sẽ cung ứng khoảng 1.000 giỏ hoa hồng xanh cho thị trường Tết.

Bên cạnh hoa hồng, làng hoa Sa Đéc còn phát triển nhiều loại hoa như hoa cúc đồng tiền, đồng tiền mini, hoa chuông, dạ yến thảo, lan ý mỹ, đặc biệt là hoa thạch thảo màu đỏ… Đáng chú ý, nhiều giống hoa được nhân giống theo công nghệ cao do Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp sản xuất hoa cấy mô. Ngoài ra ở Sa Đéc nhà vườn còn sưu tầm nhân được giống hoa Tuyết sơn phi hồng trở thành một trong những loại cây kiểng "hot" tại làng hoa Sa Đéc được nhiều khách hàng săn đón…

Theo Phòng Kinh tế TP.Sa Đéc, ngay từ đầu năm, đơn vị cùng với Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP.Sa Đéc chuyển giao giống, kỹ thuật canh tác hoa, kiểng cho nông dân. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất vụ hoa Tết. Hiện tại, thời tiết đang rất thuận lợi cho sự phát triển của tất cả các giống hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2020.

Dự kiến, các nhà vườn Sa Đéc sẽ cung ứng từ 2 - 3 triệu giỏ hoa các loại phục vụ thị trường Tết 2020.

Bên cạnh việc cung cấp những loại hoa cho thị trường tiêu dùng thì các nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc cũng là một trong những điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Để phục vụ tốt hơn cho khách tham quan, hiện tại làng hoa Sa Đéc đã triển khai các dịch vụ phục vụ du khách như dịch vụ tham quan làng hoa bằng xe đạp, điểm dừng chân phục vụ chụp ảnh, mua quà lưu niệm. Ngoài ra, các câu lạc bộ hướng dẫn viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để hướng dẫn khi khách tham quan có nhu cầu...

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ