• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn: Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Văn hoá 20/01/2019 06:48

(Tổ Quốc) - Trong hai ngày (17, 18/01), Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Lạng Sơn: Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Ảnh 1.

Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt. (Nguồn: langson.gov.vn)

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, các mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp nhằm tiếp tục đưa hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh phát triển hơn nữa, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác văn học nghệ thuật trong nhiệm kỳ 2013 – 2018. Báo cáo nêu rõ, những năm qua, đời sống văn học nghệ thuật của tỉnh Lạng Sơn đã, đang diễn ra sôi động, tích cực, vừa phát triển bề rộng, vừa đi vào chiều sâu. Cụ thể, trong hoạt động sáng tác văn học, nhiều cuộc thi sáng tác ý nghĩa được tổ chức (Cuộc thi viết về "Gương điển hình tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015"; cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề "Xây dựng nông thôn mới"; cuộc thi sáng tác Truyện ngắn 2016 – 2018). Lĩnh vực mỹ thuật nhiếp ảnh cũng ghi được dấu ấn với gần 100 lượt tác phẩm mỹ thuật được trưng bày và nhiều tác phẩm nhiếp ảnh giành giải cao tại các kỳ liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực. Công tác sưu tầm, nghiên cứu, lý luận, phê bình VHNT được chú trọng. Triển khai thực hiện sâu rộng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với nhiều tác phẩm có giá trị…

Đại hội cũng tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với 15 thành viên do đồng chí La Ngọc Nhung làm Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ mới 2018 - 2023, Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kịp thời khuyến khích, động viên đội ngũ văn nghệ sỹ đẩy mạnh các hoạt động sáng tác; tổ chức tốt các hoạt động sáng tạo VHNT, tạo môi trường sáng tác tích cực, lành mạnh, hiệu quả, phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao; đẩy mạnh phối hợp với các cấp, ban, ngành, đoàn thể để đưa hoạt động văn hóa, văn nghệ lan tỏa ngày một sâu rộng hơn.

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp với hoạt động văn học nghệ thuật; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu góp phần xây dựng và phát triển Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ