• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lạng Sơn vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Văn hoá 11/06/2019 10:00

(Tổ Quốc) - Chiều 10/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn đã long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể lần thứ II.

Lạng Sơn vinh danh các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên trao danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" do Chủ tịch nước phong tặng cho các nghệ nhân/nhandan.com.vn

Sau gần 01 năm tổ chức triển khai, trải qua 3 cấp hội đồng thẩm định, ngày 08/3/2019, 15/17 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Lạng Sơn đã được Chính phủ thông qua và Chủ tịch nước ra Quyết định phong tặng. Trong số các nghệ nhân được phong tặng đợt này có 03 nghệ nhân nhân dân (gồm: Nghệ nhân Mỗ Thị Kịt, sinh năm 1922, thôn Pác Sào, Tô Hiệu, Bình Gia; nghệ nhân Mông Thị Sấm, sinh 1939, ở phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và nghệ nhân Nông Thị Lìm, sinh năm 1945 tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc) và 12 nghệ nhân ưu tú.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định:  Việc Nhà nước phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân là sự ghi nhận, tôn vinh thiết thực đối với nền văn hóa cổ truyền của dân tộc và đối với cá nhân các nghệ nhân. Đồng chí mong muốn, thời gian tới các nghệ nhân tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc của tỉnh nhà./.

Anh Vũ (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ