• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lãnh đạo Chính phủ quyên góp ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 12

Thời sự 06/11/2017 16:00

(Tổ Quốc) -Chiều 6/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam đã cùng quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung bộ khắc phục hậu quả của bão số 12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động lễ quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ khắc phục hậu quả bão số 12. Ảnh: VGP

Lễ quyên góp do Văn phòng Chính phủ tổ chức với sự tham dự đông đảo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 



Phát biểu phát động quyên góp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, bão số 12 là cơn bão rất mạnh, (cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 4 với các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa), đổ bộ vào đất liền khu vực Nam Phú Yên-Khánh Hòa với gió giật mạnh nhất cấp 12 - 13, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 



Theo thống kê ban đầu, bão làm chết 46 người, 25 người mất tích. Hơn 1.280 tàu cá bị chìm, hư hỏng. Hơn 1.350 nhà bị sập đổ, 114.860 nhà bị tốc mái. Toàn bộ trạm biến áp 110 kv ở Phú Yên bị hư hỏng.

Các Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam tại lễ quyên góp. Ảnh: VGP

Trước dự báo đây là cơn bão rất nguy hiểm, Thủ tướng đã ban hành 2 công điện chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả; cử Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ, ngành đi kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo tại các địa phương, nơi bão đổ bộ vào.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Văn phòng Chính phủ kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ, chia sẻ mất mát, thiệt hại với đồng bào các tỉnh miền Nam Trung Bộ.


NỔI BẬT TRANG CHỦ