• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Lạnh người" Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm

Văn hoá 27/11/2018 15:59

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên chính quyền Ai Cập cho mở một xác ướp trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Hôm thứ Bảy (24/11), chính quyền Ai Cập đã cho mở một chiếc quan tài cổ đại, bên trong chứa một xác ướp nữ được cho là có niên đại lên tới 3.000 năm. Lần đầu tiên truyền thông quốc tế đã có mặt tại một sự kiện như vậy, với hy vọng có thể góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập, sau thời gian dài ảm đạm kể từ sau cuộc nổi dậy năm 2011. Đây là một trong hai chiếc quan tài mới được phát hiện vào đầu tháng này bởi đội ngũ các nhà khoa học đến từ nước Pháp.

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 1.

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 2.

Chiếc quan tài bên trong chứa xác ướp nữ được phát hiện ở khu mộ TT33. Đây là lần đầu tiên chính quyền Ai Cập cho mở một xác ướp trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế.

Ngôi mộ được đánh số TT28, thuộc về một người đàn ông có tên là Huri, nằm ở Luxor, gần Thung lũng của các vị vua, bên bờ sông Nile. Các quan chức Ai Cập đã kiểm định xác ướp này và cho rằng, đó là những gì còn lại của một thầy cúng cổ đại, chuyên ướp xác cho các pharaoh. Còn xác ướp nữ được mở ra trước báo giới có từ khoảng thời kỳ các pharaoh Tutankhamun và Ramses II và có tên là Thuya.

Tại cuộc họp báo, Bộ Cổ vật Ấn Độ cũng công bố phát hiện một ngôi mộ mang tên Thaw-Irkhet-if (chính là TT28), có niên đại khoảng 4.000 năm trước, nhưng tiếp tục được tái sử dụng vào giai đoạn sau này. Ngôi mộ mới tìm thấy gây ấn tượng bởi những bức tường có vẽ hình, một loạt các bộ hài cốt, xác ướp, tượng gỗ mặt nạ và khoảng 1.000 hình nộm nhỏ làm bằng đất sét (được cho là có liên quan tới lễ tế cuộc sống sau khi chết)…

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 3.

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 4.

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 5.

Lạnh người Ai Cập lần đầu công khai mở xác ướp 3.000 năm - Ảnh 6.

Nhiều hiện vật có giá trị được phát hiện bên trong ngôi mộ Thaw-Irkhet-if

Ngành khảo cổ Ai Cập đã có một năm ấn tượng với một loạt các phát hiện quan trọng, bao gồm một bức tượng nhân sư cổ và bằng chứng cho thấy người Ai Cập cổ đã sử dụng hệ thống đường dẫn trong quá trình xây dựng kim tự tháp. Trong quá khứ, giới khảo cổ học Ai Cập từng bị chỉ trích là "thiếu tính khoa học và không quan tâm tới các cổ vật của mình".

Lần đầu tiên chính quyền Ai Cập công khai mở một quan tài xác ướp trước sự chứng kiến của truyền thông quốc tế

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ