• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lào Cai sẽ triển khai thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 8/2020

Văn hoá 20/07/2020 09:51

(Tổ Quốc) - Lào Cai sẽ triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 8/2020; Lào Cai xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2018- 2019 Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Hồng tại Quảng Ninh là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Lào Cai sẽ triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 8/2020

Sở VHTTDL đã có Báo cáo Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 7/2020.

Theo đó, trong lĩnh vực văn hóa, Sở VHTTDL đã triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan và trang trí khánh tiết đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Triển khai Văn bản số 352/VHCS-NSVH ngày 12/6/2020 về việc tổ chức lễ hội tại các địa phương trong cả nước; Hoàn thiện dự toán dự án bảo tồn trang phục các dân tộc tỉnh Lào Cai; Triển khai công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn các huyện: Bảo Yên, Sa Pa, Văn Bàn, Bắc Hà, thành phố Lào Cai; …

Trong tháng, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh thực hiện chiếu phim tuyên truyền phục vụ cơ sở với chủ đề "Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; Kỷ niệm 73 ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2020; Tuyên truyền Nông thôn mới;…Tính đến hết tháng 7/2020 đơn vị đã thực hiện được 91/200 buổi/năm

Rạp chiếu phim đã phục vụ 444 lượt khán giả. Ngoài ra, Rạp chiếu phim còn phục vụ Đại hội Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp; Hội thi tiếng hát hay tỉnh Lào Cai lần thứ Nhất, năm 2020.

Lào Cai sẽ triển khai thực hiện công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số trong tháng 8/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Lào Cai.

Bảo tàng tỉnh đã phối hợp, tổ chức trưng bày lưu động gắn với sự kiện Đại hội Đảng bộ TP. Lào Cai, Bảo Thắng, Mường Khương; Nghiên cứu, trao đổi với Vườn Quốc gia Hoàng Liên về trưng bày chuyên đề Đa dạng sinh học; Xây dựng maket, phương án trưng bày Đại hội Đảng bộ tỉnh; chức học tập kinh nghiệm công tác tổ chức và hoạt động tại Bảo tàng Quảng Ninh, Hải Dương.

Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong tháng 8 là: tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng cáo, kinh doanh dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, hoạt động tại các di tích, danh thắng; Thống nhất về chủ trương, nội dung kế hoạch tổ chức Ngày hội VHTTDL các dân tộc Lào Cai; Xây dựng kế hoạch hoạch hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2020; Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Lào Cai; Tổ chức triển khai mô hình bảo tồn và phát triển nghề thêu dệt thổ cẩm của người Phù Lá gắn với phát triển du lịch tại Sa Pa; Thực hiện tổ chức các thủ tục liên quan đến Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lào Cai;…

Lào Cai: Xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định 2254/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định xếp hạng Phế tích Đồn Trấn Hà, thôn Tân An 1, xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL; UBND huyện Văn Bàn xây dựng phương án bảo vệ, quản lý, tu bổ và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Phế tích Đồn Trấn Hà theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Việc xếp hạng di tích sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của từng cấp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo điều kiện để nhân dân, cá nhân, tổ chức tham gia vào công tác xã hội hóa bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2018- 2019 Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Hồng tại Quảng Ninh

Theo thông tin được đăng tải trên Trang TTĐT Sở VHTT Quảng Ninh, vừa qua, Liên hiệp Thư viện đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác nhiệm kỳ 2018- 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2022 tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2019, các thư viện trong Liên hiệp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra và đạt nhiều kết quả tích cực. Các thư viện đã thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, văn bản pháp luật của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực thư viện; đẩy mạnh các hoạt động thông tin truyền thông; chú trọng công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; đổi mới các phương pháp hoạt động, dịch vụ thư viện để thu hút bạn đọc đến thư viện, đặc biệt là các đối tượng bạn đọc là học sinh, sinh viên và các em thiếu nhi; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và Bản quyền thế giới (23/4) và các ngày lễ lớn của đất nước cũng như của địa phương;…

Các phương hướng, nhiệm vụ được đặt ra trong nhiệm kỳ tới là: Chủ động tham mưu triển khai đưa Luật Thư viện đi vào cuộc sống; duy trì công tác trao đổi thông tin, nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm giữa các thư viện trong Liên hiệp; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu sách, báo, tài liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đổi mới nội dung và hình thức phục vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc; tham gia tích cực các hoạt động của Vụ Thư viện, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Hội Thư viện,…

Hằng Đinh (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ