Lão tướng Mike Bell đập tan chỉ trích về tuổi tác và phong độ bằng chiến thắng trước Hochiminh City Wings

(Tổ Quốc) - Chứng kiến sự "càn quét" của Mike Bell trước hàng thủ của Hochiminh City Wings, hiếm ai tin rằng cầu thủ này đã bước sang ngưỡng tuổi 39.

Ngày 23/10 đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng của Hanoi Buffaloes tại mùa giải năm nay. Đó chính là chiến thắng đầu tiên của đội bóng, đồng thời cũng hoàn thành chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của họ trước Hochiminh City Wings.

Lão tướng Mike Bell đập tan chỉ trích về tuổi tác phong độ bằng chiến thắng trước Hochiminh City Wings - Ảnh 1.

Mike Bell dẫn đầu đội bóng trong cả mặt trận tấn công và phỏng thủ.

Nhân tố chủ lực giúp "Trâu Thủ Đô" mang về chiến thắng đầu tay không ai khác chính là ngoại binh Mike Bell. Ở tuổi 38, có thể thấy cầu thủ người Mỹ vẫn toả sáng lúc đúng. Minh chứng là những pha úp rổ điệu nghệ có thể đưa vào highlights trong trận đấu vừa qua.

Màn thi đấu hiệu quả của lão tướng người Mỹ đã mang về cho anh 21 điểm, 3 rebounds, 3 steals và 4 blocks. Những con số "huỷ diệt" ấy đã đánh bay toàn bộ định kiến của khán giả về ngoại binh 38 tuổi này.

Lão tướng Mike Bell đập tan chỉ trích về tuổi tác phong độ bằng chiến thắng trước Hochiminh City Wings - Ảnh 2.

Thật không nói quá khi cho rằng chỉ số thi đấu đã tỷ lệ thuận với số tuổi của lão tướng Mike Bell.

Chia sẻ cảm nghĩ với Sport5 khi bị đem ra so sánh với các tân binh trẻ, Mike Bell đáp trả bằng chính sự từng trải của mình: "Thi đấu là cả một quá trình dài. Chưa nói đến việc mùa giải năm nay lại ngắn hơn bình thường trong khi ai cũng cần thời gian để thích nghi, nhất là những cầu thủ trẻ".

Anh cho rằng, khi chơi bóng chuyên nghiệp, mỗi cầu thủ vừa có trách nhiệm phải hoàn thiện bản thân, vừa phải tìm cách để phối hợp ăn ý nhất với đồng đội. Vì vậy việc không thể đem tuổi tác ra làm thước đo so sánh năng lực của các cầu thủ.

Lão tướng Mike Bell đập tan chỉ trích về tuổi tác phong độ bằng chiến thắng trước Hochiminh City Wings - Ảnh 3.

Pha úp rổ "đi vào lòng người" của ngoại binh kì cựu Mike Bell.

"Mỗi ngày tôi đều tập luyện ít nhất 3 tiếng. Cơ thể tôi nói rằng tôi vẫn đủ khoẻ mạnh để chơi bóng rổ, tôi chưa quá tuổi để thi đấu chuyên nghiệp. Phong độ của tôi vẫn còn tốt lắm. Và tôi biết điều gì là tốt nhất cho bản thân, cả về thể lực lẫn tinh thần", Mike Bell đáp trả cực "gắt" trước những nghi ngờ về phong độ của anh.

Mike Bell xứng đáng là cầu thủ có phong độ "không tuổi" tại giải đấu năm nay.

Đồng thời cầu thủ này còn hé lộ, kinh nghiệm chính là thứ giúp anh nắm vai trò lãnh đạo đội bóng, thậm chí còn hỗ trợ HLV trẻ tuổi mới, Eric Weissling. "Tôi rất vui khi được đồng đội tin tưởng giao phó trách nhiệm cao cả này nhưng sẽ cần thời gian để tất cả thành viên có thể làm quen với điều đó", Mike chia sẻ.

Là ngoại binh đã gắn bó đến mùa giải thứ 3 trong màu áo xanh của Hanoi, Mike Bell cũng không quên tận dụng chiến thắng ngọt ngào này để gửi gắm tình cảm đến NHM: "Các ơn các bạn vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin hãy tiếp tục kiên nhẫn và tin tưởng đội bóng. Chúng ta là một đội rất trẻ, còn rất việc phải làm. Nhưng chắc chắn đến cuối mùa giải, Hanoi Buffaloes sẽ là phiên bản tốt nhất của chính mình".

Lão tướng Mike Bell đập tan chỉ trích về tuổi tác phong độ bằng chiến thắng trước Hochiminh City Wings - Ảnh 6.

Nếu tiếp tục thi đấu với phong độ như vậy thì Mike Bell có thể tự tin khẳng định mình vẫn đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Quả thật, Mike Bell không hề nói suông mà đã thể hiện bằng chính màn trình diễn đỉnh cao. Qua đó, các fan trung thành của "Trâu Thủ Đô" có thể yên tâm phần nào và vững tin vào tương lại của đội bóng này. Trận sắp tới, Hanoi Buffaloes sẽ đối mặt với một đối thủ cũng không hề "dễ ăn" là Cantho Catfish vào lúc 16h ngày 25/10.

BHAT

Tin mới