Lật xe thảm khốc 15 người tử vong ở Quảng Bình: Tài xế có nồng độ cồn

(Tổ Quốc) - Tài xế điều khiển xe khách bị lật tại Quảng Bình khiến 15 người tử vong, 20 người khác bị thương được xác định có nồng độ cồn trong hơi thở.

Ngày 27/7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra nguyên nhân vụ lật xe khách trong vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng làm 15 người chết, 20 người bị thương xảy ra trên đường Hồ Chí Minh ngày 26/7.

Vụ tai nạn lật xe ô tô khách xảy ra vào sáng ngày 26/7, chiếc xe 45 chỗ mang BKS: 73B- 009.25 do Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) điều khiển chở đoàn cựu học sinh đi du lịch.

Vụ lật xe khiến 15 người tử vong ở Quảng Bình: Tài xế có nồng độ cồn - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến 10 giờ sáng cùng ngày, khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thuộc địa phận xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) thì chiếc xe mất lái, đâm vào vách núi rồi lật bên bờ vực.

Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong, 20 người khác bị thương.

Tài xế Toán là một trong số 20 người bị thương đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng chấn thương vùng đầu, gãy xương vai, gãy chân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong máu của tài xế Toán có nồng độ cồn ở mức tương đương với mức 0,25mg/l khí thở.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

NHÃ HOÀNG

Tin mới