Lê Dương Bảo Lâm: Bắt tôi sang trọng, nói chuyện văn hoa tôi không làm được

(Tổ Quốc) - "Ai nói tôi chợ búa tôi cũng chịu vì bản tính tôi như vậy rồi, bắt tôi thay đổi tôi không làm được" – Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng.

Mới đây, diễn viên hài Lê Dương Bảo Lâm đã tổ chức lễ ra mắt bộ phim đầu tiên do mình tự tay đầu tư, sản xuất, mang tên Tuyệt đại kỹ nam. Đây là một web drama cổ trang bi hài, có sự đồng tham gia sản xuất của diễn viên Nam Thư.

Tôi tham gia gameshow toàn diễn hề nên khán giả nghĩ tôi chỉ biết diễn hề

Tại buổi lễ ra mắt, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ đôi điều về hoàn cảnh hiện tại của bản thân khi quyết định đứng ra bỏ tiền sản xuất web drama riêng. Anh nói:

"Lúc nào tôi cũng nghĩ vợ con mình là quan trọng nhất. Nếu trước đây tôi bỏ tiền ra làm sản phẩm thì không còn tiền lo cho vợ con. Bây giờ gia đình tôi ổn định rồi, con tôi và vợ tôi đã đầy đủ nên tôi mới nghĩ cho bản thân mình rồi ra mắt sản phẩm riêng.

Lê Dương Bảo Lâm: Bắt tôi sang trọng, nói chuyện văn hoa tôi không làm được - Ảnh 1.

Tôi không tính chuyện xin tài trợ và cũng không xin tài trợ mấy, muốn tự mình bỏ tiền ra làm nên phải góp tới tận ngày hôm nay mới đủ kinh phí và chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để tự tin làm sản phẩm cho riêng mình.

Sở dĩ tôi làm webdrama này vì muốn lột tả đầy đủ những gì tôi đang có. Trước giờ tôi tham gia gameshow chỉ toàn diễn hề nên khán giả nghĩ tôi chỉ biết diễn hề. Tôi muốn làm một cái gì đó giúp mình có thể vừa diễn hề vừa diễn bi, lại bộc lộ được tài lẻ cho mình.

Vì vây, tôi đã hỏi chị Nam Thư và được chị ấy góp ý nhiều. Ý tưởng ban đầu thì là tôi lóe lên nhưng chị Nam Thư mới là người dặm thêm, nhấn nhá vào để thành được kịch bản. Tôi cảm ơn chị Nam Thư rất nhiều.

Điều tôi biết ơn nhất là chị Nam Thư đã tìm bối cảnh giúp tôi. Trước giờ tôi cũng hay đi quay cổ trang nên sợ bị trùng bối cảnh lắm, sợ khán giả vừa xem đã biết đâ là bối cảnh nào, ở đâu.

Nhưng chị Nam Thư đã tìm cho tôi những bối cảnh rất mới, khiến tôi vô cùng hào hứng. Tôi luôn dậy sớm, đến phim trường từ 4 giờ sáng và năng lượng tràn trề để quay phim".

Lê Dương Bảo Lâm: Bắt tôi sang trọng, nói chuyện văn hoa tôi không làm được - Ảnh 3.

Là đàn chị được Lê Dương Bảo Lâm tin tưởng mời làm đồng sản xuất, viết kịch bản, Nam Thư chia sẻ thêm:

"Bộ phim này hao tốn của tôi quá nhiều công sức, thời gian và cả tiền bạc. Chúng tôi dự trừ kinh phí ở một mức nhưng đến khi hoàn thành lại lên đến gấp đôi. Tôi đang không biết Lê Dương Bảo Lâm có bù cho tôi khoản tiền đó không, hay tôi lại phải tự bỏ tiền túi ra.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lê Dương Bảo Lâm tự tay làm sản phẩm riêng và ra mắt sản phẩm mới, nên rất mong mọi người ủng hộ chúng tôi.

Trong web drama này, tôi sẽ cắt bớt một số phân đoạn nhạy cảm, làm sao để mọi lứa tuổi, đối tượng khán giả đều có thể coi được, không bị gắn 18 . Ngay khi viết kịch bản, tôi đã phải dự trù hết mọi thứ".

Ai nói tôi chợ búa tôi cũng chịu vì bản tính tôi như vậy rồi

Ngoài ra, trong buổi lễ ra mắt, Lê Dương Bảo Lâm cũng được một số người hỏi về suy nghĩ của mình khi bản thân đang bị đánh giá là hình ảnh chợ búa và không sang. Trước thông tin này, nam diễn viên thẳng thắn lên tiếng:

"Trước giờ tôi livestream bán hàng, làm gameshow nhiều, lại tính cách ồn ào nên bị nhiều người nói là chợ búa, kém sang. Khán giả góp ý tôi khá nhiều nhưng ai nói tôi chợ búa tôi cũng chịu vì bản tính tôi như vậy rồi, bắt tôi thay đổi tôi không làm được.

Tôi chỉ muốn sống tốt và sống đúng với con người thật của mình thôi, chứ bắt tôi sang trọng, nói chuyện văn hoa tôi không làm được. Tôi thích sống đúng bản thân mình, làm đúng những gì mình thích và nói chuyện với đúng con người tôi. Chỉ như vậy tôi mới được thoải mái nhất.

Lê Dương Bảo Lâm: Bắt tôi sang trọng, nói chuyện văn hoa tôi không làm được - Ảnh 4.

Trong nghệ thuật cũng vậy, chỉ khi nào thoải mái nhất tôi mới làm hay, làm tốt được. Tôi muốn đóng những vai mình thích, diễn những gì khiến mình thoải mái. Nếu bắt tôi gò bó thì tôi không làm được.

Ngay như chị Nam Thư, mỗi khi tôi diễn bi quá, chính kịch quá, chị ấy đều chạy vào nhắc tôi "Lâm, em hãy là chính em! Chỉ khi nào là chính em thì mới vui, chứ đừng gồng gánh, gò bó lên như thế".

Đó mới là con người thật của tôi. Tôi dễ sống lắm, thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, không muốn gò bó mình vào những thứ không phải tôi".

Tùng Ninh

Tin mới