Lê Hiếu Thành lập kỷ lục cá nhân, dẫn dắt Cantho Catfish có được chiến thắng đầu tiên tại VBA 2020

(Tổ Quốc) - Màn trình diễn thăng hoa của đội trưởng Lê Hiếu Thành trước Thang Long Warriors chính là mấu chốt giúp đội bóng Cantho Catfish có được chiến thắng đầu tiên tại VBA 2020.

Tại VBA 2020, Cantho Catfish không còn được giới chuyên môn đánh giá cao. Thậm chí theo một số nhận định, họ còn có rất ít cơ hội để góp mặt vào tới vòng đấu Playoffs. Mặc dù bị "chảy máu" nhân tài khá nhiều khi không giữ lại được những cái tên đã làm nên chức vô địch năm 2018 và Á quân ở 2019, thế nhưng Cantho Catfish vẫn đang còn đó Tâm Đinh cùng Lê Hiếu Thành.

Lê Hiếu Thành lập kỷ lục cá nhân cùng màn trình diễn không tưởng trước Thang Long Warriors - Ảnh 1.

Lê Hiếu Thành cùng Tâm Đinh đang trụ cột của Cantho Catfish tại VBA 2020. Ảnh: Huy Phạm.

Ngoài màn trình diễn bùng nổ của Tâm Đinh trong trận đấu tối qua trước Thang Long Warriors, Lê Hiếu Thành cũng là một trong những mảnh ghép không thể thiếu để giúp Cantho Catfish có được chiến thắng "gây sốc" giới chuyên môn cũng như người hâm mộ.

Với 26 điểm, hiệu suất dứt điểm đạt 52,6%, thành công tới 9/15 tình huống ném trung bình, 1 cú ném 3 và 5/11 pha ném phạt. Lê Hiếu Thành trong một ngày thi đấu tỏa sáng đã có được cho mình kỷ lục điểm số trong một trận đấu tại VBA. Trước trận đấu tối qua, số điểm cao nhất mà chàng hậu vệ ghi điểm này có được trong một trận đấu dừng lại ở con số 24.

Lê Hiếu Thành lập kỷ lục cá nhân cùng màn trình diễn không tưởng trước Thang Long Warriors - Ảnh 2.

Chia sẻ cùng Sport5 sau trận đấu, Lê Hiếu Thành cho biết đây là một chiến thắng cần thiết với toàn đội lúc này ở mùa giải 2020: "Chiến thắng này nhờ vào sự cố gắng của cả đội và tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng Cantho Catfish đã có được trận thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Đặc biệt khi bại tướng của chúng tôi lại là là Thang Long Warriors".

Bùng nổ trong hiệp đấu thứ 3, Lê Hiếu Thành phần nào giúp cho Cantho Catfish có đà lội ngược dòng trước Thang Long Warriors nhờ 7 điểm liên tiếp. Cùng với tình huống ném 3 sắc lẹm trước sự cản phá của Trương Hoàng Trung bên phía Thang Long Warriors, khoảnh khắc ăn mừng quen thuộc của chàng tuyển thủ Việt Nam này phần nào cho thấy sự tự tin đã trở lại nơi anh.

Lê Hiếu Thành lập kỷ lục cá nhân cùng màn trình diễn không tưởng trước Thang Long Warriors - Ảnh 3.

Màn ăn mừng quen thuộc sau mỗi pha ném 3 thành công của Hiếu Thành cuối cùng đã trở lại.

Mặc dù thi đấu khá bùng nổ ở nửa sau của trận đấu, thế nhưng cũng không thể quên được màn trình diễn của đội trưởng Catfish ở trong 2 hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù cũng có những đóng góp về mặt điểm số, thế nhưng số lần để mất bóng của Hiếu Thành tương đối nhiều, điều này phần nào giúp cho Thang Long Warriors có thể tạo ra cách biệt 7 điểm trước khi trận đấu bước vào giờ nhỉ.

"Tôi vẫn chưa thực sự hài lòng lắm về mình ngày hôm nay. Tôi có tới 8 lần để mất bóng và trượt 6 tình huống ném phạt. Đó là những sai lầm cần được khắc phục ở trong những trận đấu kế tiếp. Tôi hy vọng sẽ khắc phục được điều đó ở trong các trận tiếp theo", Hiếu Thành nhận xét về bản thân.

Lê Hiếu Thành lập kỷ lục cá nhân cùng màn trình diễn không tưởng trước Thang Long Warriors - Ảnh 4.

Có tới tận 8 lần để mất bóng, rõ ràng Hiếu Thành khó có thể hài lòng về màn trình diễn của mình tối qua.

Mặc dù không được đánh giá cao và tập trung khá muộn so với các đội bóng khác, thế nhưng Hiếu Thành vẫn mong rằng chiến thắng này sẽ giúp đập tan những nghi ngờ về Catfish từ đầu mùa giải.

"Cantho Catfish có thời gian tập trung có lẽ là ít nhất so với các đội khác ở VBA 2020. Vì thế mà đội cần nhiều thời gian hơn để toàn đội hiểu lẫn nhau. Chúng tôi có thể xuất phát muộn hơn nhưng với chiến thắng ngày hôm nay, tôi nghĩ nó sẽ đập tan được những nghi ngờ về đội bóng và hy vọng NHM hãy luôn ủng hộ Catfish", Hiếu Thành gửi lời tới Catfish Nation.

Sau chiến thắng này, Cantho Catfish sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi trước khi chạm trán Hanoi Buffaloes vào chiều tối ngày 24/10.

HUY PHẠM

Tin mới