• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2016

24/05/2016 19:10

(Cinet)- Ngày 24/5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2016.

(Cinet)- Ngày 24/5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội trái cây Nam bộ năm 2016.

Đa dạng các loại trái cây tại Lễ hội trái cây Nam bộ 2016. (Ảnh: plo.vn)



Đây là lần thứ 12 Lễ hội trái cây Nam bộ được tổ chức. Năm nay, Lễ hội kéo dài suốt 3 tháng hè (từ 21/5-30/8), trong đó cao điểm diễn ra từ ngày 1/6 đến 9/6 tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9, TP Hồ Chí Minh).

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Anh Hoa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Sự kiện được tổ chức thường niên nhằm giới thiệu đến du khách sự đặc sắc, phong phú và đa dạng của các chủng loại cây vùng sông nước Nam bộ. Qua đó tôn vinh những thành quả lao động của nông dân, góp phần gìn giữ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản săc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ hội trái cây Nam bộ 2016 bao gồm nhiều nội dung đặc sắc như: Chợ nổi trái cây và các sản phẩm làng nghề; Bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm và củ quả khổng lồ; Hội thi trái ngon - An toàn Nam bộ lần thứ 8; Nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; Món ngon chế biến từ trái cây; Diễu hành “Trái cây khổng lồ”; Chương trình biểu diễn pha chế thức uống các loại trái cây; Chương trình tuần lễ trái cây Việt Nam; Cuộc thi “Ăn dưa hấu thần tốc” và thi hát “Quê hương bốn mùa tươi đẹp”… Đặc biệt, Chợ nổi trái cây và các sản phẩm làng nghề là hoạt động độc đáo nhất của lễ hội với hơn 50 con thuyền chở đầy trái cây các loại phục vụ du khách suốt 3 tháng hè. Chợ nổi diễn ra vào mùa trái cây đang nở rộ, hội tụ hơn 150 chủng loại trái cây từ khắp mọi miền đất nước với mức giảm giá từ 20-30%.

Lễ hội cũng tập trung nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trong đó nổi bật nhất là Biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân tộc, quốc tế của các nghệ sĩ trong nước và các nghệ sĩ đến từ Ấn Độ, Lào, Campuchia..; chương trình “Con đường nghệ thuật Việt Nam” sẽ giới thiệu đến du khách các sản phẩm làng nghề thủ công độc đáo…

Nguyên Hà
(tổng hợp TTXVN, daidoanket.vn)

NỔI BẬT TRANG CHỦ