Lê Quang, chàng sinh viên RMIT cùng những trải nghiệm chuyên nghiệp ở VBA 2020 và giấc mơ SEA Games

(Tổ Quốc) - Với những NHM VBA 2020, sẽ không khó để họ nhận ra những màn thể hiện cực kỳ hiệu quả của Lê Quang trong thành công của Saigon Heat tính đến thời điểm hiện tại, dù rằng đây mới chỉ là mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của chàng sinh viên đến từ Đại học RMIT, TP HCM.

Ngày 20/5, khi kỳ VBA Draft 2020 đang diễn ra với những diễn biến bất ngờ, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Sau khi lựa chọn Christian Juzang ở vị trí đầu tiên, Saigon Heat đã hoàn thành bộ khung cầu thủ chủ lực của đội, khi họ vẫn giữ được những cầu thủ nòng cốt như Dư Minh An, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản hay Tim Waale.

Lê Quang, chàng hot boy RMIT cùng màn thể hiện xuất sắc trong mùa giải tân binh cùng Saigon Heat - Ảnh 1.

Saigon Heat gây bất ngờ trong kỳ VBA Draft 2020 khi lựa chọn cái tên Lê Quang ở vòng 3

Với 3 lượt pick còn lại trong tay, đội bóng chủ sân CIS bắt đầu nhắm đến những cái tên bổ sung cho chiều sâu đội hình trước thềm mùa giải VBA 2020. Hoàng Tú và Kim JiSoo được gọi tên đầu tiên, những cầu thủ mà NHM bóng rổ tại Việt Nam không còn quá xa lạ nếu đã từng theo dõi VBA 2019 hay những trận đấu 3x3 của đội U18 Việt Nam ở đấu trường khu vực. Đến khi cái tên cuối cùng được cất lên, Lê Quang khiến nhiều người phải ngỡ ngàng tự hỏi, đây là cầu thủ như thế nào mà khiến HLV Kevin Yurkus đặt trọn niềm tin đến như vậy ở kỳ VBA Draft.

Tuy nhiên, đối với những người thường xuyên theo dõi những giải đấu bóng rổ ở cấp độ sinh viên tại TP. HCM, họ hẳn sẽ biết đến cái tên Lê Quang. Là một cầu thủ chủ lực của trường Đại học RMIT, Lê Quang đã có những màn thể hiện cực tốt cùng các đồng đội ở các giải đấu như Giải bóng rổ ĐH Tôn Đức Thắng, Giải bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh Hạng A1, A2, Giải bóng rổ sinh viên toàn thành và Giải bóng rổ RMIT.

Lê Quang từng có những trải nghiệm thi đấu với những người đồng đội ở Saigon Heat như Võ Kim Bản, Nguyễn Huỳnh Phú Vinh ở giải đấu Sinh viên toàn thành. Ảnh: NVCC

Là một cầu thủ thi đấu bóng rổ ở thành phố mang tên Bác, việc Lê Quang biết đến sự có mặt của đội bóng Saigon Heat không phải là điều quá lạ lẫm. Tuy vậy, từ việc biết đến cho đến những bước đi đầu tiên ở đấu trường chuyên nghiệp là 1 điều không hề dễ dàng, nhất là với 1 cầu thủ đi lên từ bóng rổ sinh viên như Lê Quang.

Theo trao đổi với Sport5, cầu thủ tân binh của VBA 2020 chia sẻ: "Em biết về Saigon Heat cũng khá lâu rồi, nhưng để đi đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp là điều không hề dễ dàng. Trong thời gian học tập ở nước ngoài, em có biết về anh Hồng Gia Lân và anh ấy chính là một trong những người giúp em nhiều nhất trong quá trình có nên thi đấu chuyên nghiệp được hay không".

Lê Quang, chàng sinh viên RMIT cùng những trải nghiệm chuyên nghiệp ở VBA 2020 và giấc mơ SEA Games - Ảnh 3.

Hình ảnh Lê Quang cùng nhóm bạn trong một trận đấu của Saigon Heat ở sân CIS năm 2016. Ảnh: FBNV

Hồng Gia Lân và HLV David Singleton là những người đã vun đắp cho con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Lê Quang. Ảnh: Saigon Heat

"Năm ngoái, khi hoàn tất chương trình học ở Úc và trở về Việt Nam, nhận thấy Saigon Heat đang có một buổi try out nhằm tuyển chọn lực lượng cho đội trước thềm VBA 2019, em quyết định đăng ký tham gia, trước hết là để tìm kiếm một cơ hội thi đấu chuyên nghiệp, nhưng trên tất cả, em cũng muốn biết mức khả năng của mình".

Nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV David Singleton, cựu HLV trưởng của Saigon Heat sau kỳ try out năm ấy nhờ bộ kỹ năng ấn tượng, Lê Quang nhanh chóng chạm đến những cột mốc đầu tiên trên bước đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, khi được trao cơ hội tập luyện cùng đội bóng chủ sân CIS và trở thành cầu thủ trong đội hình 1 sau kỳ VBA Draft 2020.

Trở lại với mùa giải VBA 2020, Saigon Heat đã xuất sắc có được vị trí dẫn đầu ở giai đoạn vòng bảng với 10 chiến thắng và 2 trận thua. Trong đó, Lê Quang đã có những đóng góp không nhỏ cho thành tích này, bất chấp việc anh chỉ mới có mùa giải đầu tiên ở đấu trường chuyên nghiệp.

Lê Quang đã có những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trong màu áo Saigon Heat ở VBA 2020, dù chỉ là một tân binh. Ảnh: Huy Phạm

Khi xem Saigon Heat thi đấu, NHM dễ dàng nhận thấy sự tự tin ở Lê Quang trong từng pha bóng, những cú ném rổ lạnh lùng và cả những màn thể hiện không biết sợ hãi trước những cầu thủ chuyên nghiệp hay những ngoại binh vượt trội về mặt thể hình lẫn kỹ năng chơi bóng. Đối với cá nhân Lê Quang, đây là thành quả của những gì được chui rèn trong thời gian học tập và chơi bóng ở nước ngoài.

"Em đã từng đối đầu với những cầu thủ như vậy ở nước ngoài rồi, nên việc phải thi đấu với những ngoại binh ở VBA cũng không khiến em có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên, điều đó không phải là yếu tố để em có được 1 vị trí mỗi khi ra sân. Thầy Kevin luôn bảo với em rằng, dù em có thể là cầu thủ lớn tuổi nhất đội, nhưng tuổi nghề của em sẽ khó mà so sánh với những đàn em khác trong đội hình. Do đó, em luôn cố gắng học hỏi, làm theo chỉ dẫn của HLV và cố gắng hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ của mình mỗi khi được vào sân".

Lê Quang, chàng hot boy RMIT cùng màn thể hiện xuất sắc trong mùa giải tân binh cùng Saigon Heat - Ảnh 3.

Lê Quang đã từng có những trải nghiệm thi đấu với những cầu thủ ngoại quốc trong thời gian du học sinh. Ảnh: NVCC

Ở thời điểm hiện tại, sau khi kết thúc vòng đấu bảng cùng Saigon Heat, Lê Quang đang có một màn thể hiện ấn tượng khi thi đấu 12 trận với trung bình 10 phút mỗi trận, ghi trung bình 4,7 điểm.

Đặc biệt, dù chỉ là một tân binh và phải thi đấu dưới áp lực rất lớn ở mùa giải đầu tiên khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp, nhưng Lê Quang đang sở hữu hiệu suất ném 3 lên đến 52,9% (chỉ tính những cầu thủ có trên 10 cú ném), cao nhất ở mùa giải VBA 2020 ở thời điểm hiện tại và vượt xa những xạ thủ 3 điểm có tiếng khác như Nguyễn Thành Đạt, Võ Kim Bản, Triệu Hán Minh hay thậm chí là cả ngôi sao Việt kiều Tâm Đinh.

Lê Quang, chàng sinh viên RMIT cùng những trải nghiệm chuyên nghiệp ở VBA 2020 và giấc mơ SEA Games - Ảnh 7.

Với hiệu suất ném 3 điểm lên đến 52,9% (chỉ tính những cầu thủ có trên 10 cú ném), Lê Quang đang là xạ thủ 3 điểm đáng sợ nhất ở VBA 2020. Ảnh: Huy Phạm

Ở VBA Playoffs 2020, Saigon Heat đang được đánh giá là đội bóng đầu tiên có thể bảo vệ thành công chức vô địch, bất chấp kẻ thách thức Thang Long Warriors đã giành chiến thắng trước "Ông 30" trong cả 2 lần gặp mặt ở VBA 2020. Đó cũng là giấc mơ của Lê Quang, và cũng là bước khởi đầu của những mong muốn xa hơn của của chàng trai này.

"Hiện giờ thì em chỉ đang tập trung vào mùa giải năm nay, để có thể cùng với Saigon Heat bảo vệ thành công chức vô địch. Xa hơn nữa, em hy vọng sẽ có được vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia ở kỳ SEA Games 31 tại quê nhà", Lê Quang cho biết.

Lê Quang, chàng sinh viên RMIT cùng những trải nghiệm chuyên nghiệp ở VBA 2020 và giấc mơ SEA Games - Ảnh 8.

Với sự ủng hộ của gia đình, người thân và bạn bè, Lê Quang đã sẵn sàng cho những thành công mới trong sự nghiệp. Ảnh: An Tô

Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Lê Quang có thể cùng với Saigon Heat bảo vệ thành công chức vô địch hay không, nhưng với những màn thể hiện ấn tượng như vậy, một vị trí đề cử trong danh sách "Tân binh của năm" sẽ khó lọt khỏi tay của chàng cầu thủ tài năng này.

NHẬT PHẠM

Tin mới