LeBron James: Thành trì sự nghiệp 17 năm chưa đủ thoả mãn tinh thần "không thoả hiệp" của "Nhà Vua"

(Tổ Quốc) - Thành tích 4-1 trước Denver Nuggets của Lakers là minh chứng cho phong độ "không tuổi" của LeBron James. Tuy nhiên, ngôi sao kì cựu chỉ thực sự hài lòng một khi đưa đội bóng lên ngôi vô địch năm nay.

Sau chiến thắng 117-107 trước Denver Nuggets vào ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam) vừa qua, Lakers đã chính thức bước vào series chung kết NBA 2020, đối đầu với Miami Heat. Thành tích này đã chấm dứt chuỗi 10 năm vắng bóng khỏi "bo cuối" của đội bóng "Vàng - Tím". Đây là khoảng thời gian lâu nhất trong lịch sử đội bóng.

Trong game 5, nếu không có phần trình diễn xuất sắc của thủ lĩnh LeBron James thì có lẽ giữa 2 đội bóng sẽ là một thế trận hoàn toàn khác. "King James" hoàn thành trận đấu với 38 điểm, 16 pha bật bảng tranh bóng và 10 pha kiến tạo, góp phần lớn vào thành tích của LA Lakers.

LeBron James: 10 chức vô địch miền chưa đủ thoả mãn tinh thần

LeBron James trở thành tâm điểm trong trận đấu vừa qua.

Thế nhưng, sau tất cả những nỗ lực và cố gắng để đưa đội bóng của mình đến được chức vô địch miền Tây, ngôi sao Lakers vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Ngay sau chiến thắng 4-1 trước đội Mile High City, thật không khó để bắt gặp biểu cảm của anh trên sân. Thay vì vỡ oà trong vui sướng như phần lớn các đồng đội, cầu thủ 35 tuổi chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc sân với nét mặt trầm tư, ẩn chứa nhiều tâm sự.

Không lâu sau đó, LeBron đã lí giải với NHM về cảm xúc của mình trên MXH. Cụ thể là dòng trạng thái: "Nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành hết. Làm hết trách nhiệm của mình thôi nào!". Động thái này đã cho thấy một tinh thần không từ bỏ, nỗ lực không ngừng cho đến khi chạm tới ngôi vị cao nhất. Đó là chiếc cúp vô địch NBA.

LeBron James: 10 chức vô địch miền chưa đủ thoả mãn tinh thần

Đây không phải là lần đầu tiên LeBron trải lòng về tham vọng vô địch NBA năm nay.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu mới nhất, anh cũng có những chia sẻ tương tự: "Chúng tôi đều trân trọng chiến thắng này vì nó chỉ xảy ra với những người xứng đáng mà thôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhất định phải câu được những con cá lớn hơn (ám chỉ Miami Heat)".

Khi kí hợp đồng với đội bóng "Vàng - Tím" vào năm 2018, LeBron đã đặt ra một mục tiêu rất rõ ràng, đó là đưa họ đến ngôi vị vô địch NBA. Tham vọng của "Nhà Vua" khiến nhiều người phải ngả mũ thán phục. Không chỉ bởi vì tâm huyết với cuộc chơi mà còn bởi vì sự khiêm tốn của cầu thủ kì cựu.

Sự khiêm nhường của "Nhà Vua" là điều khiến nhiều người nể phục.

Là người cầm đầu đội bóng, LeBron hơn ai hết hiểu rằng đối thủ của anh tại chung kết NBA không hề là một mục tiêu dễ dàng. Để có thể hiện thực hoá tham vọng vô địch, Lakers sẽ phải đẩy cao độ thi đấu lên mức tối đa. 

Ngôi sao 35 tuổi hiện đang nắm giữ vô số kỷ lục tại NBA. Trong đó phải kể đến việc trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử NBA có 10 lần tham gia chung kết NBA. Đồng thời, chiến thắng vừa qua cũng đánh dấu lần thứ 27 anh cán mốc chỉ số triple-double tại Playoffs.

LeBron James: 10 chức vô địch miền chưa đủ thoả mãn tinh thần

Ở tuổi 35, LeBron cho thấy đẳng cấp của một "Nhà Vua" với thành trì sự nghiệp lẫy lừng.

Ngoài ra, với loạt trận chung kết, anh đang có cơ hội giành cúp vô địch NBA và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải lần thứ tư trong sự nghiệp kéo dài 17 năm. Mục tiêu ấy là hoàn toàn thực tế khi Lakers đang nắm giữ trong tay nhiều con bài mạnh khác như Anthony Davis hay Rajon Rondo,...

Phía Miami Heat cũng không hề kém cạnh, ngọn lửa quyết tâm của họ đang rực cháy mãnh liệt. Jimmy Butler và đồng đội đã chiến đấu với tinh thần "không khoan nhượng" trước hàng loạt đội bóng tại NBA Playoffs năm nay. Trong đó phải kể đến việc càn quét hạt giống số 1 BXH miền Tây, từng là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch, Milwaukee Bucks.

BHAT

NHỊP SỐNG VIỆT/TỔ QUỐC

Tin mới