• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Lên kế hoạch cho ngày làm việc "Siêu Thứ bảy", TT Anh tràn trề hy vọng đạt đột phá phút cuối với EU

Thế giới 13/10/2019 12:56

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ thảo luận một đề xuất mới về Brexit với các nhà lãnh đạo EU.

Mới đây, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giới thiệu với người đồng cấp Ai-len Leo Varadkar về một hiệp định thương mại tự do có giới hạn. Đề xuất của ông Johnson được cho là đã nhận được phản hồi tích cực từ Brussels và có thể sẽ là chìa khóa để thuyết phục các nhà lãnh đạo EU khác ủng hộ cho một thỏa thuận Brexit.

1077036452

(ảnh minh hoạ: getty)

Tờ The Times đưa tin, ông Johnson sẽ thảo luận hiệp định có tên gọi "Landing Zone" dành cho Bắc Ai-len với các nhà nhà lãnh EU bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker vào cuối hôm thứ hai (14/10) sắp tới.

Truyền thông Anh miêu tả đề nghị của ông Johnson là "một lời trả giá khổng lồ mang tính lịch sử về Brexit". Nó được đánh giá là sẽ giúp ông thực hiện được kỳ vọng chính sách của mình hoặc đạt tới sự thống nhất về một Brexit không thỏa thuận theo đúng thời hạn 31/10.

Theo một số nguồn tin do The Times trích dẫn, Thủ tướng Anh mong muốn tranh thủ các nhà lãnh đạo EU để thúc đẩy người đứng đầu phái đoàn thương lượng tại Brussels là Michel Barnier, đồng ý với kế hoạch Brexit của mình.

Các cuộc thương lượng Brexit giữa Anh và EU đã kéo dài nhiều tháng mà không đạt được đột phá nào. Hồm thứ sáu (11/10), Brussels tuyên bố họ sẽ gia tăng đàm phán trong những ngày tới.


Ông Johnson hiện đang tìm cách đưa nước Anh rời EU ngay cả khi hai bên không đạt được một thỏa thuận. Trong khi đó, Quốc hội Anh gần như đều thống nhất trong những nỗ lực phản đối phương pháp và mục tiêu của ngài Thủ tướng.

Trước đó, một số tờ báo Anh cũng đưa tin, ông Johnson có thể sẽ sử dụng "Siêu Thứ bảy" để đạt được sự thông qua từ cả Thượng và Nghị viện Anh đối với thỏa thuận Brexit trước thời hạn tháng 10.

Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng Falklands năm 1982, chính phủ Anh sẽ yêu cầu Hạ viện Anh hoạt động vào "Siêu Thứ bảy" 19/10, nhằm cố gắng đẩy nhanh quá trình tán thành bất kỳ thỏa thuận nào mà ông Johnson có được từ thượng đỉnh Hội đồng EU - theo kế hoạch diễn ra vào ngày 17 và 18/10.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ