Lệnh cấm từ chính phủ Mỹ làm Huawei thiệt hại 12 tỷ USD trong năm 2019

Nguyễn Hải | 02-04-2020 - 18:29 PM

(Tổ Quốc) - Lệnh cấm này làm cả doanh thu và tăng trưởng lợi nhuận của Huawei đều thấp hơn so với các dự báo đầu năm 2019.

Từ giữa năm 2019, Huawei đã gặp phải lệnh cấm thương mại từ chính phủ Mỹ khi đưa công ty vào Danh sách Thực thể. Kể từ đó hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều xáo trộn trong khi các thiết bị di động của công ty cũng mất đi các phần mềm hỗ trợ từ Google. Cho dù công ty đã ra mắt bộ phần mềm thay thế của mình, nhưng dường như việc chuyển đổi không đơn giản như họ kỳ vọng với việc công ty cho biết đã thiệt hại hàng tỷ USD từ mất mát này.

Theo ông Eric Xu, Chủ tịch luân phiên của Huawei, việc gặp phải lệnh cấm từ chính phủ Mỹ đã khiến Huawei thiệt hại gần 12 tỷ USD. Trước đó, Huawei dự báo doanh thu cả năm 2019 sẽ đạt khoảng 135 tỷ USD. Tuy nhiên báo cáo thu nhập mới đây của công ty cho thấy, tổng doanh thu cả năm chỉ đạt 121 tỷ USD.

Lệnh cấm từ chính phủ Mỹ làm Huawei thiệt hại 12 tỷ USD trong năm 2019 - Ảnh 1.

Phần lớn việc sụt giảm doanh thu này thuộc về mảng thiết bị tiêu dùng của Huawei, vốn chiếm đến 54% tổng doanh thu của công ty trong năm 2019. Ông Xu cho biết, "bộ phận kinh doanh thiết bị tiêu dùng của Huawei đã phải chịu thiệt hại nặng nề nhất."

Nói cách khác, nguyên nhân chính là vì các smartphone, tablet và laptop của công ty đã gặp ảnh hưởng do không thể sử dụng phần mềm từ các công ty Mỹ như Google và Microsoft. Bộ phận này chỉ mang lại doanh thu 66,93 tỷ USD trong năm 2019, thấp hơn 10 tỷ USD so với mục tiêu ban đầu của công ty.

Đối với hoạt động của cả công ty, mặc dù vẫn có lợi nhuận ở mức 8 tỷ USD, chỉ tăng 5,6% so với năm 2018. Theo báo cáo của Reuters, đây là mức tăng trưởng lợi nhuận thấp nhất của công ty trong vòng 3 năm qua.

Ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm của chính phủ Mỹ còn thể hiện ở mức tăng trưởng doanh thu của Huawei tại các thị trường cụ thể. Công ty gần như đứng im tại thị trường châu Âu và Trung Đông với mức tăng trưởng chỉ 0,7%. Nhưng điều thú vị là tăng trưởng tại thị trường châu Mỹ vẫn ở mức khá khi đạt 9,6%. Không mấy ngạc nhiên khi tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc ở mức cao nhất lên đến 36,2%.

Thế nhưng có lẽ các khó khăn trên mới chỉ là điểm khởi đầu. Năm 2020 mới là thời điểm toàn bộ thiết bị di động của Huawei sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ phần mềm Google nữa. Hàng loạt flagship mới ra mắt của Huawei từ đầu năm đến nay như Mate 30 hay P40 mới đều không được sử dụng phần mềm của Google.

Tham khảo GizmoChina


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM