• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

LHQ "bật đèn xanh" cho dự thảo hiệp ước chống tội phạm mạng do Nga dẫn đầu

Thế giới 28/12/2019 14:47

(Tổ Quốc) - Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn một nghị quyết vào thứ Sáu sẽ bắt đầu quá trình soạn thảo một hiệp ước quốc tế mới để chống lại tội phạm mạng, bất chấp sự phản đối từ Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Nghị quyết do Nga soạn thảo và Trung Quốc ủng hộ đã được cơ chế gồm 193 thành viên chấp thuận với số phiếu 79-60 và 33 phiếu trắng.

Nghị quyết thành lập một ủy ban chuyên gia đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới để xây dựng một công ước quốc tế toàn diện về chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm. Theo đó, ủy ban này sẽ họp vào tháng 8 năm 2020 để thống nhất lên kế hoạch cho các hoạt động của họ.

LHQ "bật đèn xanh" cho dự thảo hiệp ước chống tội phạm mạng do Nga dẫn đầu - Ảnh 1.

Đại hội đồng LHQ đã thông qua dự thảo do Nga dẫn đầu. Ảnh: Yahoo News/ AFP.

Phó đại sứ Mỹ Cherith Norman Chalet nói với Đại hội đồng trước cuộc bỏ phiếu rằng, nghị quyết này sẽ làm suy yếu sự hợp tác quốc tế về chống tội phạm mạng vào thời điểm cần thiết phải tăng cường sự phối hợp.

"Không có sự đồng thuận giữa các quốc gia thành viên về sự cần thiết hoặc giá trị của việc soạn thảo một hiệp ước mới", bà nói. "Động thái này sẽ chỉ phục vụ cho việc kìm hãm những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại tội phạm mạng".

Chalet và đại diện Phần Lan phát biểu cho Liên minh châu Âu đều nhấn mạnh rằng nhóm chuyên gia liên chính phủ hiện tại của Liên hợp quốc hiện đã giải quyết được câu hỏi có cần một hiệp ước mới hay không.

"Việc đưa ra quyết định chính trị về một hiệp ước mới trước khi các chuyên gia về tội phạm mạng có thể đưa ra lời khuyên của họ là một sai lầm", Chalet và cho biết thêm rằng nghị quyết này mang tính xét đoán trước và sẽ làm suy yếu công việc của các chuyên gia.

Phía Mỹ cho rằng, thế giới nên mở rộng thỏa thuận duy nhất về tội phạm mạng, Công ước Budapest năm 2001 – văn bản thể hiện sự hợp tác quốc tế để hạn chế sự vi phạm bản quyền, lừa đảo và khiêu dâm trẻ em.

Còn Nga phản đối Công ước Budapest, cho rằng việc cho phép các nhà điều tra truy cập dữ liệu máy tính xuyên biên giới vi phạm chủ quyền quốc gia.

Công ước Budapest được soạn thảo bởi Hội đồng châu Âu, nhưng đã có sự tham gia của nhiều quốc gia khác, như Hoa Kỳ và Nhật Bản.

Một hiệp ước mới của Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng có thể khiến Công ước Budapest trở nên lỗi thời – điều khiến nhiều nhóm hoạt động vang lên tiếng báo động.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ