• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên đoàn bóng đá ASEAN quyết "làm căng" vụ quá tải khán giả trong trận chung kết lượt đi

Thể thao 14/12/2018 21:53

(Tổ Quốc) - Malaysia sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra liên quan tới thông tin SVĐ Bukit Jalil cho phép quá nhiều khán giả vào sân.

Trang Malaymail đưa tin, Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về thông tin số lượng khán giả vào sân theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra ngày 11/12 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia - đã vượt xa sức chứa của sân vận động quốc gia Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Liên đoàn bóng đá ASEAN quyết làm căng vụ quá tải khán giả trong trận chung kết lượt đi - Ảnh 1.

Rất đông khán giả đã tới sân vận động Bukit Jalil theo dõi trận chung kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam vào ngày 11/12 vừa qua (ảnh: malaymail)

Tổng thư ký AFF Datuk Seri Azzuddin Ahmad cho biết, hoạt động điều tra sẽ diễn ra khi ông quay trở lại Kuala Lumpur sau khi trận chung kết lượt về trên sân vận động Mỹ Đình vào ngày 15/12 kết thúc.

AFF cũng sẽ liên hệ với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) để có thêm những thông tin liên quan.

"Hiện tại, AFF chỉ muốn tìm ra nguyên nhân của việc quá tải khán giả trước khi có bất kỳ bình luận nào xa hơn", ông Azzuddin chia sẻ với phóng viên của Malaymail trước cuộc họp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tại Hà Nội.

Theo trang web của Văn phòng sân vận động Malaysia (PSM), sân vận động Bukit Jalil có sức chứa 85.000 người. Con số chính thức ghi lại số lượng khán giả tới sân trong trận đấu ngày 11/12 là 88.484 người; tuy nhiên truyền thông ước tính có tới hơn 100.000 người đã có mặt tại Bukit Jalil.

Ông Azzuddin cũng cho biết thêm, VFF sẽ rút kinh nghiệm từ "bài học" Malaysia và tăng cường các biện pháp an ninh cần thiết cho cổ động viên cả hai đội trong trận đấu quyết định chức vô địch AFF Cup 2018.

Ở trận lượt về, Việt Nam và Malaysia đã hoà với tỷ số 2-2. Với kết quả này, Việt Nam được coi là đội bóng có lợi thế hơn nhờ luật bàn thắng sân khách. Chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã có thể chính thức trở thành nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Về phần đội tuyển Malaysia, để có thể vượt qua Việt Nam, Malaysia cần phải giành chiến thắng, hoặc ít nhất là kết thúc 90 phút thi đấu với tỷ số hòa 2-2, và tiếp tục cố gắng ghi bàn trong thời gian thi đấu hiệp phụ.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ