• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai 2020

Văn hoá 17/06/2020 21:26

(Tổ Quốc) - Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai 2020; BR-VT tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng Đề án "văn hóa nông thôn"; Hậu Giang: Nâng chất các câu lạc bộ đờn ca tài tử là tin văn hóa tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ hôm nay.

Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai 2020

Sáng 17-6, Trung tâm Văn hóa - điện ảnh phối hợp với Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Diễn ra trong hai ngày 17 và 18/6 tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức sự kiện, 11 Ban Đờn ca Tài tử đến từ các huyện và thành phố tỉnh Đồng Nai tham gia liên hoan Đờn ca Tài tử - Cải lương năm 2020 nhằm chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đồng thời quảng bá sâu rộng bộ môn nghệ thuật này đến với đông đảo công chúng.

Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh Đồng Nai 2020 - Ảnh 1.

Ban đờn ca tài tử TP.Biên Hòa biểu diễn tại liên hoan - Ảnh: báo Đồng Nai

Theo đó, có 10 ban đờn ca tài tử và cải lương thuộc 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tham gia (huyện Nhơn Trạch không tham gia). Mỗi ban đờn ca tài tử xây dựng một chương trình riêng gồm 5 tiết mục, có đủ thể điệu Nam, Bắc, Hạ, Oán và vọng cổ nhịp 32 hoặc trích đoạn cải lương. Các tiết mục xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, xây dựng nông thôn mới. Ngày 18-6, Ban tổ chức sẽ trao 42 giải cho các tập thể và cá nhân có tiết mục xuất sắc nhất trong Liên hoan đờn ca tài tử và cải lương tỉnh tỉnh Đồng Nai năm 2020.

Chương trình "Liên hoan Đờn ca Tài tử và Cải lương tỉnh Đồng Nai năm 2020" nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ, tạo điều kiện để các nghệ nhân, tài tử trong tỉnh có dịp giao lưu, trao đổi, học hỏi và sáng tạo nghệ thuật truyền thống của cha ông. Đánh giá chất lượng phong trào, tạo mối giao lưu giữa các đơn vị cơ sở, tiếp tục phát hiện bồi dưỡng những hạt nhân phong trào nghệ thuật Đờn ca Tài tử của tỉnh nhà.

BR-VT tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng và nâng cao chất lượng Đề án "văn hóa nông thôn"

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao BR-VT đã tổ chức Hội nghị tập huấn về Đề án phát triển văn hóa nông thôn cho cán bộ văn hóa cơ sở. Tham dự Hội nghị có 300 học viên là lãnh đạo và cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, công chức văn hóa xã hội của xã đặc biệt là các trưởng thôn, ấp trên địa bàn toàn tỉnh

Theo quyết định phê duyệt kế hoạch triển thực hiện Đề án phát triển Văn hóa nông thôn của UBND tỉnh thì năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình. Tuy nhiên vấn đề xây dựng văn hóa nông thôn tiếp tục triển khai và có định hướng cho giai đoạn tiếp theo cùng với việc triển khai các tiêu chí văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Nông thôn mới.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, công tác xây dựng văn hóa nông thôn hiện nay rất quan trọng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Do đó việc triển khai thực hiện xây dựng xã văn hóa nông thôn cần được quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhất là cán bộ văn hóa cơ sở trực tiếp thực hiện các nội dung tiêu

Nhiều nội dung về xây dựng văn hóa nông thôn được được lãnh đạo Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao trình bày tại Hội nghị như các giải pháp về nâng cao chất lượng xây dựng văn hóa nông thôn; bảo tồn và phát huy phong tục tập quán trong xây dựng văn hóa nông thôn; công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, thể thao ở nông thôn; tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và Bộ tiêu nông thôn mới nâng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuối năm 2019, toàn tỉnh có 25/45 xã đã đạt văn hóa nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, nâng tổng số xã đạt lên 36 xã đạt 80%.

Hậu Giang: Nâng chất các câu lạc bộ đờn ca tài tử

Năm nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo tập trung nâng chất các câu lạc bộ đờn ca tài tử (CLB ĐCTT), tiếp tục tạo sân chơi, tìm kiếm và phát hiện nhân tố mới tạo nguồn cho phong trào ở các địa phương...

Toàn tỉnh có hơn 300 CLB ĐCTT, mỗi CLB từ 10 thành viên trở lên, có tổ chức sinh hoạt để tạo sân chơi cho những người có cùng đam mê, sở thích.Cùng với việc xây dựng và nâng chất CLB ĐCTT trực thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn chỉ đạo nâng chất các CLB ĐCTT trong toàn tỉnh. Đây là việc lâu dài và thường xuyên.

Theo Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, với việc nâng chất toàn diện, trung tâm sẽ chú trọng đến việc hỗ trợ chuyên môn, tổ chức nhiều hơn những chuyến giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm, truyền nghề. Những nơi nào thiếu người đờn ca, sẽ mở những lớp cơ bản, cùng hướng dẫn nhau, để không chỉ xây dựng phong trào ĐCTT phát triển rộng khắp, mà còn trang bị kiến thức, kỹ năng, để mỗi người đến với sân chơi này đều biết đúng mà phát huy, truyền nghề.

Những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang cũng đã tổ chức luân phiên hàng năm các hội diễn văn nghệ quần chúng, hội thi các CLB văn hóa nghệ thuật, ĐCTT… Đây là những đợt tổng kiểm tra lực lượng, tìm kiếm và phát hiện những nhân tố mới, đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để địa phương xây dựng, củng cố và phát huy thế mạnh về văn nghệ của địa phương mình.

Các huyện, thị, thành phố sẽ tổ chức tiếp một cuộc thi để tuyển chọn, cũng như đánh giá sự phát triển của phong trào. Từ đó, từng cấp có những định hướng để củng cố, nâng chất, tạo mọi điều kiện để phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển có chiều sâu, trong đó có ĐCTT… Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết: Sở VHTTDL luôn xem trọng việc nâng chất các CLB văn hóa văn nghệ thường xuyên. Ngoài việc chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện bằng những giải pháp căn cơ, chúng tôi còn tổ chức hội thi, hội diễn để đánh giá tổng thể, từ đó có hướng chỉ đạo sát yêu cầu thực tế, tạo động lực cho văn hóa, văn nghệ phát triển, trong đó CLB ĐCTT là một trong những CLB quan trọng cần tiếp tục phát huy, nâng chất trong thời gian tới.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ