• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên hợp quốc chuẩn bị tung dữ liệu thực về hạt nhân, tên lửa Triều Tiên?

Thế giới 20/04/2020 10:57

(Tổ Quốc) - LHQ Triều Tiên đang tăng cường phát triển chương trình hạt nhân của mình và gia tăng buôn bán bất hợp pháp theo những cách mới và được che giấu kĩ hơn.

Đây là nội dung trong một báo cáo của Liên hợp quốc dài 267 trang, có cung cấp hình ảnh vệ tinh và nhiều bằng chứng mới.

Báo cáo thường niên này, được các giám sát viên trừng phạt, được gọi là "Hội đồng chuyên gia" thực hiện, là một nội dung của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mục đích của báo cáo là đưa ra các khuyến nghị về cách buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm đối với các hạn chế, theo lệnh trừng phạt do Liên hợp quốc đưa ra kể từ năm 2006, nhằm cắt giảm chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia này.

CBS News đã đưa tin về nội dung của báo cáo này vào tháng 2 - nhưng báo cáo cuối cùng, mà CBS News hiện đã có được, sẽ được công bố vào tuần tới.

Chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo

Báo cáo của LHQ cho biết Triều Tiên không dừng lại "các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân bất hợp pháp, mà họ tiếp tục thúc đẩy, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an", và "họ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng và năng suất chương trình hạt nhân tên lửa của nước này". Hai thử nghiệm động cơ tên lửa vào ngày 7 và 13/12/2019, có thể là "nhằm mục đích đánh giá các động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa mới (nhiên liệu lỏng) hoặc kiểm tra các lô động cơ hiện có (có thể là nhiên liệu rắn)", theo báo cáo này. Nhưng dù bằng cách nào, Triều Tiên "đang hướng đến một giai đoạn mới trong chương trình tên lửa đạn đạo", báo cáo kết luận.

Mặc dù Triều Tiên đã tìm cách tránh né các lệnh trừng phạt trong nhiều năm, nhưng báo cáo cho biết, chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn "tiếp tục tránh được các nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua xuất khẩu hàng hóa bất hợp pháp, đặc biệt là than và cát", để "tạo ra nguồn thu đóng góp đáng kể cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của đất nước".

Liên hợp quốc chuẩn bị tung dữ liệu thực về hạt nhân, tên lửa Triều Tiên? - Ảnh 1.

Đối với các thành phần và công nghệ cho chương trình tên lửa của mình, Triều Tiên sử dụng cách "mua sắm bên ngoài bất hợp pháp", một số trong đó được ghi lại bằng hình ảnh, dữ liệu và tính toán do Hoa Kỳ cung cấp, báo cáo cho biết thêm.

Nhập khẩu trái phép xăng dầu và xuất khẩu than

Các hình ảnh vệ tinh chi tiết, hóa đơn và bản đồ mà các tác giả báo cáo thu được cho thấy Triều Tiên đã nhập khẩu trái phép các sản phẩm dầu mỏ tinh chế "thông qua vận chuyển hàng bằng tàu và giao nhận hàng trực tiếp từ các tàu mang cờ nước ngoài".

Báo cáo này cho biết mức trần hàng năm về lượng dầu mỏ tinh chế Triều Tiên được phép mua cho năm 2019 là 500.000 thùng sản phẩm dầu mỏ tinh chế "đã bị vượt quá nhiều lần".

Báo cáo cũng đề cập đến các tàu hàng than bất hợp pháp neo đậu ở vùng biển Trung Quốc, gần khu vực cảng Ninh Ba-Zhoushan và Lianyungang. Tuy nhiên, họ không quy trách nhiệm cho Trung Quốc, nước phủ nhận việc cho phép các hành động vi phạm lệnh trừng phạt với Triều Tiên. Tất cả hoạt động xuất khẩu than của Triều Tiên đều bị cấm, theo lệnh trừng phạt của LHQ kể từ năm 2017.

Theo báo cáo, lý do cho việc giao hàng đến các cảng này, thay vì các cảng trước đây được sử dụng ở Vịnh Bắc Bộ, "có lợi thế cho Triều Tiên trong việc giao hàng hiệu quả hơn và có thể góp phần làm giảm khả năng tàu nước này bị giám sát".

Các biện pháp mới của Triều Tiên không quá rõ ràng và được xây dựng đặc biệt để che giấu các hoạt động bất hợp pháp, theo báo cáo. Triều Tiên và các cá nhân hành động thay mặt họ, "tiếp tục thúc đẩy, thích nghi và phát triển các kỹ thuật trốn tránh của họ để giảm khả năng bị phát hiện, nhận dạng và giám sát khi tiến hành các hoạt động bị cấm bởi các nghị quyết trừng phạt", báo cáo viết.

Báo cáo cũng coi việc các tàu liên quan đến việc này muốn "tránh theo dõi bằng cách di chuyển vào vùng lãnh hải của các quốc gia khác, biết rằng họ không thể bị theo dõi" là "một thực tiễn tương đối mới".

Cũng theo văn bản trên, Triều Tiên đã tăng cường xuất khẩu than bất hợp pháp vào năm 2019. Từ tháng 1 đến tháng 8, họ được cho là đã xuất khẩu 3,7 triệu tấn than, trị giá 370 triệu USD. Nhưng trong đó, từ tháng 5 đến tháng 8, sự gia tăng về khối lượng "là khoảng 191% so với bốn tháng đầu năm", báo cáo cho biết.

"Sự gia tăng số lượng các hoạt động như vậy xung quanh các khu vực cảng trên dấy lên việc cần xem xét cẩn trọng và có các biện pháp đối phó của các cơ quan hữu quan về các loại hàng hóa bị cấm xuất khẩu từ các cảng của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", báo cáo cho biết thêm.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ