• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Liên tiếp bắt giữ các vụ buôn bán ma túy lớn

Thời sự 06/09/2017 10:38

(Tổ Quốc) -Những ngày qua, Công an, Lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh Cao Bằng, Quảng Bình liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy lớn.

Cao Bằng: Vừa mang… 86 bánh heroin, vừa mang súng

Chiều qua, 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh và đại diện lãnh đạo các ngành: Biên phòng, Viện kiển sát, Tòa án, hải quan tỉnh đã nghe báo cáo nhanh chuyên án 208D và chúc mừng thành tích phá án của lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng.

Thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Cao Bằng nói chung và của Công an huyện Hòa An, Công an TP Cao Bằng; Các lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án…

Báo Công an Nhân dân cho hay, trên cơ sở kết quả bước đầu đạt được, thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo mở rộng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung và xử lý tội phạm.

 Tang vật thu được tại Cao Bằng. Ảnh: Báo Công an Nhân dân.

Trước đó, vào hồi 19h15 ngày 1/9 tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Xuân Dũng, 31 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và Vi Văn Quân, 31 tuổi, trú tại tổ 24, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vì buôn lậu ma túy

Tang vật thu giữ  lên tới 86 bánh heroin; 1 súng quân dụng và 35 viên đạn; 1 gói thuốc phiện ; 199 viên ma túy tổng hợp; 1 ô tô biển kiểm soát 29C – 931.76 và một số tang vật liên quan.

Được biết, tại lễ tuyên dương chiều qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã thưởng 40 triệu đồng và tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh, khám phá chuyên án

Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho công an huyện Hòa An 30 triệu và Công an TP 20 triệu.

Quảng Bình: 12.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam

Trong khi đó, báo Công an Nhân dân cũng cho hay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy sở An ninh tỉnh Khăm Muộn (Lào) bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 1-9, các đối tượng đang tập kết ma túy tại khu vực khu Kinh tế Lằng Khằng (huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn, Lào) để tìm cách tuồn số ma túy trên qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, Quảng Bình đưa vào Việt Nam thì bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Sỏn Bút Tà Lạt (28 tuổi), trú huyện Ma Hả Xay; Phon Ăng Thạ Lăng Sĩ (31 tuổi), trú tại Khu Kinh tế Lằng Khăng, huyện Bua la Pha; Nang Mi Xay Nhạ Lạt (22 tuổi (nữ) trú tại huyện Ma Hả Xay; Bun Thon Xuông Mọi Nị (45 tuổi), trú huyện Khun Thăm và Lin Xay Nhạ Xẻng (48 tuổi), huyện Hin Bun tất cả đều thuộc tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Tại hiện trường, các đối tượng Sỏn Bút Tà Lạt, Phon Ăng Thạ Lăng Sĩ; Nang Mi Xay Nhạ Lạt đang giao dịch 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tới ngày 4/9, tại bản Viêng Vi Lay, huyện Hỉn Bun, tỉnh Khăm Muộn, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng khác là Bun Thon Xuông Mọi Nị và Lin Xay Nhạ Xẻng cùng 1 xe ô tô bán tải hiệu Vigo và một số tang vật liên quan khác./.

Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ