• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu người dân: Bước chuyển mình tích cực của công ty Đức vượt qua mùa Covid-19

Thế giới 03/04/2020 15:46

(Tổ Quốc) - Trang SCMP dẫn tin, các công ty thời trang Đức đã linh hoạt đối phó với đại dịch khi trang bị lại nhà máy và dây chuyền sản xuất khẩu trang và thiết bị y tế nhằm cung ứng thị trường trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát.

Các công ty Đức chuyển sang sản xuất khẩu trang phục vụ người dân

Theo tráng SCMP, các nhà sản xuất bia và rượu mạnh ở Đức đã thay đổi mô hình sản xuất từ các nhà máy chưng cất chuyển sang sản xuất nước khử trùng.

Linh hoạt đáp ứng nhu cầu người dân: Bước chuyển mình tích cực của công ty Đức vượt qua mùa Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành Auerbach tại Berlin Jan-Henrik Scheper-Stuke. Nguồn: Carsten Koall

Trong khi đó, nhà sản xuất phụ kiện dành cho nam giới - Auerbach tại Berlin chuyên may những chiến cà vạt, khăn quàng cổ thanh lịch và khăn tay thiết kế trong hơn một thập kỷ cũng đã chuyển đổi mô hình sản xuất. Bởi nhu cầu thay đổi trong đại dịch Covid-19, giám đốc điều hành Jan-Henrik Scheper-Stuke đã nhận ra rằng cần phải thay đổi định hướng sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh nhằm duy trì số lượng nhân viên làm việc.

Chỉ vài ngày sau khi chuyển từ sản xuất cà vạt sang khẩu trang, Auerbach đã đắt hàng với hơn 2000 đơn đặt hàng cho khẩu trang và thiết kế đa dạng màu sắc. Giám đốc điều hành Jan-Henrik Scheper-Stuke đang nghiên cứu xu hướng thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng, vì vậy công ty có thể rút ngắn thời gian giao hàng cho khách.

"Tính cần thiết là mẹ của sáng chế. Có vẻ như những chiếc cà vạt hay nơ thắt không phải là nhu cầu cần thiết trong thời gian này. Chuyển sang việc sản xuất khẩu trang được ví như thao tác thông minh của công ty thời điểm dịch Covid-19", ông Scheper-Stuke nói.

Scheper-Stuke là một trong số các doanh nhân Đức có bước chuyển mình thông minh trong bối cảnh khủng hoảng vì Covid-19 diễn ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các công ty khác ở Đức đang phải trải quan thời kỳ khó khăn và đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng khi nước này xác nhận tới 73.552 ca nhiễm và 872 trường hợp tử vong.

Đức đang phải nhanh chóng trang bị lại dây chuyền sản xuất và chuyển hóa các nhà máy sản xuất quần áo, mỹ phẩm sang sản xuất khẩu trang cũng như thiết bị y tế thay thế. Vì tinh thần vì lợi ích quốc gia, các nhà sản xuất bia và rượu mạnh cũng đã phải thay đổi mô hình sản xuất để chuyển sang dây chuyền sản xuất nước sát khuẩn hay nước khử trùng phục vụ mùa dịch bệnh cao điểm.

Nhu cầu khẩu trang vải thịnh hành

Các bệnh viện đang thiếu thốn nghiêm trọng khẩu trang cũng như thiết bị y tế nhằm phòng lây nhiễm bệnh, ngày càng nhiều người dân Đức sử dụng khẩu trang vải mùa dịch. Cho dù châu Âu từng cho rằng mức độ không hiệu quả của khẩu trang vải thì Đức lại đang thịnh hành loại khẩu trang này vào thời điểm hiện tại. Đây là bước ngoặt thay đổi mà chính phủ Đức đã khẩn trương yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm ngăn ngừa lây lan dịch bệnh.

"Người dân châu Á luôn sẵn sàng bảo vệ người khác bằng việc đeo khẩu trang. Khẩu trang bất ngờ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi và đây là ý tưởng tốt. Tôi phải thừa nhận rằng tôi có hoài nghi và từng nghĩ đó là điều lố bịch khi đi bộ và đeo khẩu trang. Nhưng tôi đã sai", ông Scheper-Stuke nói.

Đeo khẩu trang không thể tuyên bố là thời trang ở bất kỳ nơi đâu của Đức. Tuy nhiên, nhiều công ty đang phải ra sức hành động trong thời điểm này. Một nhà sản xuất trang phục cô dâu tại Berlin – ông Bianco Evento đã thông báo tuần trước rằng sẽ ngừng việc sản xuất váy cưới để chuyển sang sản xuất 35.000 khẩu trang và đưa 5000 quần áo bảo hộ hỗ trợ bệnh viện mùa dịch.

Nhà phân phối phụ kiện xe hơi tại Bavaria - Zettl Automotive đã nói rằng chính quyền địa phương đã yêu cầu chuyển sang sản xuất khẩu trang thay thế cho các thiết bị ghế ngồi ô tô và có thể hứa hẹn nhanh chóng sản xuất một triệu khẩu trang chất lượng cao cho các bệnh viện.

Khoảng 30 thợ may và nhà thiết kế trang phục sân khấu tại nhà hát opera danh tiếng -Staatsoper Unter den Linden đã lên tiếng đồng lòng chung tay thiết kế khẩu trang thay thế cho việc thiết kế trang phục sân khấu vào thứ Ba tuần trước. Mục tiêu đặt ra khoảng 1500 khẩu trang thêu tay sẽ hoàn thành trong tuần này và hỗ trợ cho các đồn cảnh sát, lính cứu hỏa và các khu nhà dân cấp cao.

"Điều này mang ý nghĩ tuyệt vời và là một phần trong hướng giải quyết đối phó với dịch bệnh. Tất cả mọi người đều vui vẻ tham gia và giúp đỡ. Thật tuyệt vời khi đứng lên đồng lòng và tất cả mọi người cùng nhìn về một hướng", bà Isabel Theissen – giám đốc trang phục nhà hát Opera nói trong một cuộc phỏng vấn.

Ban đầu, tất cả các khẩu trang đều là chất cotton màu trắng có thể giặt và tái sử dụng được sản xuất. Nhưng sau đó, khẩu trang đã chuyển sang màu khác, có hoa văn sáng tạo, thậm chí là sọc kẻ sau khi vải trắng đã hết trong đầu tuần.

Là nhà sản xuất hàng đầu trong sản xuất quần áo thể thao ở Đức, công ty Trigema cũng đã thay đổi mô hình sản xuất. Người đứng đầu công ty – ông Wolfgang Grupp với khoảng 700 thợ may cho biết, các bệnh viện, viện dưỡng lão và chính quyền địa phương đã có cuộc gặp với ông tuần trước và hỏi rằng công ty ông có thể chuyển sang sản xuất khẩu trang hay không.

"Tất nhiên tôi rất vui khi có thể giúp đỡ. Việc chuyển sang sản xuất khẩu trang đã giúp công ty tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi có thể sản xuất khoảng 25.000 khẩu trang trong tuần này", ông Wolfgang Grupp nói.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ