LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ

(Tổ Quốc) - Dù những phiên bản làm lại của các vị tướng trong LMHT đều vô cùng thành công, nhưng nhiều game thủ vẫn luôn hoài niệm và mong muốn phiên bản cũ của chúng quay trở lại.

Sau 10 năm phát triển, LMHT đã chứng kiến vô vàn vị tướng mới được ra đời, nhưng song song với đó, cũng có hàng chục vị tướng có thể coi là đã "mất đi", thông qua những dự án rework.

Một vị tướng thường được đưa vào danh mục làm lại thường là cái tên có lối chơi, tạo hình quá lỗi thời, hoặc đôi khi là quá mất cân bằng, khiến các nhà làm game phải thay đổi toàn bộ cơ chế hoạt động của nó.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 1.

Đối với những vị tướng lỗi thời, các đợt làm lại thường nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều game thủ - Những người ưa thích và gắn bó lâu dài với những vị tướng đó, cảm thấy tiếc nuối khi con bài tủ của mình bị đưa lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ và trở thành một vị tướng hoàn toàn khác.

Khi một vị tướng được rework, đồng nghĩa với việc toàn bộ thông tin cũ của nó sẽ bị gỡ bỏ, và vì vậy người chơi sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh của chúng trong game một lần nào nữa. Có rất nhiều vị tướng dù đã làm lại từ nhiều năm trước, nhưng những người yêu mến chúng thì vẫn không thôi khắc khoải hoài niệm về hình bóng cũ, chỉ bởi một lý do đơn giản là chúng từng sở hữu một lối chơi quá đặc sắc, hoặc cũng có thể là gắn liền với nhiều kỷ niệm đẹp của các game thủ.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 2.

Chính vì lẽ đó, một số game thủ đã nảy ra ý tưởng về việc đề xuất Riot Games nên tạo ra một chế độ chơi mới, mà ở đó người chơi có thể trải nghiệm các vị tướng cũ từng được rework. Thậm chí, để đa dạng hóa bể tướng trong chế độ này, thì những vị tướng từng có nhiều hơn 1 lần làm lại như Ryze, sẽ được đưa cả 3 phiên bản cũ vào game, và khi đó chúng ta sẽ có cơ hội so kè xem Ryze mới, Ryze cũ, Ryze cũ hơn nữa, ai mới là kẻ mạnh nhất.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 3.

Ngoài ra, các phiên bản làm lại cũng có thể được cân nhắc đưa vào chế độ chơi này, một thông tin bên lề khá thú vị từng được chia sẻ trên cộng đồng Reddit, đó là về một thử nghiệm rất hay ho của Riot, họ từng cho Akali cũ solo với Akali mới, và kết quả là Akali cũ thắng tuyệt đối, dù cho Akali mới có vẻ như là vị tướng mất cân bằng hơn. Việc sử dụng những phiên bản cũ và mới của các vị tướng để đối đầu với nhau, có lẽ là một trong những trải nghiệm thú vị chưa từng có đối với game thủ LMHT.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 4.

Dẫu vậy, ý tưởng này sẽ khá khó thực hiện, bởi Riot từng thừa nhận rằng một khi rework tướng thì mọi tư liệu về tướng cũ sẽ bị xóa bỏ, họ chỉ tìm kiếm một phương thức độc đáo nào đó để vinh danh những vị tướng này thông qua các Easter Eggs trong game mà thôi.

Nó đồng nghĩa với việc nếu đưa các vị tướng này trở lại, Riot xem như sẽ phải thiết kế chúng từ đầu, hoặc nếu có một phương pháp nào đó để khôi phục cơ sở dữ liệu thì cũng rất hao tổn công sức và tiền bạc. Đó là còn chưa kể tới một khối lượng nhân sự khổng lồ sẽ phải tham gia vào việc cân bằng tướng ở chế độ chơi mới, mà, như chúng ta đã biết, Riot giỏi mọi thứ, trừ lĩnh vực này.

LMHT: Thật tuyệt biết bao nếu Riot ra mắt chế độ cho phép người chơi sử dụng những vị tướng cũ - Ảnh 5.

Thế nhưng, nếu có một hi vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi, để những game thủ kỳ cựu của LMHT được tái ngộ với vị tướng yêu thích của mình một thời, thì chắc chắn họ sẽ đặt hết sự kỳ vọng và niềm tin vào Riot, với mong muốn các nhà làm game có thể đáp ứng được mong muốn này, và tạo nên một chế độ chơi độc đáo bậc nhất của LMHT.

Loris CarryUs

Tin mới