LMHT: Tốc Chiến gây lú vì có quá nhiều nút bấm, "khó thế này sao chơi"?

Kenttt | 06-06-2020 - 20:59 PM

(Tổ Quốc) - Hệ thống nút bấm dày đặc của LMHT: Tốc Chiến có lẽ không dễ để quen thuộc đối với người chơi mới.

Ngày 6/6, LMHT: Tốc Chiến đã mở bản Alpha Test cho khu vực Brazil và Philippines cho các tester trải nghiệm. Tuy nhiên, không ít game thủ Việt sau khi xem người chơi nước ngoài trải nghiệm trực tiếp lại bắt đầu than thở rằng quá khó chơi.

LMHT: Tốc Chiến gây lú vì có quá nhiều nút bấm, khó thế này sao chơi? - Ảnh 1.

Lượng nút bấm của LMHT: Tốc Chiến nhiều hơn hẳn so với các tựa game MOBA trên di động khác.

Có thể thấy hệ thống nút bấm của LMHT: Tốc Chiến khá dày đặc bên phía tay phải. Có đến 11 nút bấm san sát nhau với những công dụng: đánh thường, ăn lính, đẩy trụ, 4 chiêu thức, phụ kiện vật tổ, 2 phép bổ trợ và chưa kể là trang bị kích hoạt. Quá nhiều nút gần kề nhau sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho người mới làm quen. 

LMHT: Tốc Chiến gây lú vì có quá nhiều nút bấm, khó thế này sao chơi? - Ảnh 2.

Chỉ riêng bên phải màn hình đã có tới 11 nút bấm

Đó là chưa kể đến việc, LMHT: Tốc Chiến có quá nhiều chiêu thức định hướng và sẽ chẳng dễ dàng gì để game thủ có thể thuần thục một vị tướng dẫu vô cùng quen thuộc trong bản PC. 

Nếu so sánh với Liên Quân Mobile - đối thủ sẽ cạnh tranh trực tiếp với LMHT: Tốc Chiến khi ra mắt tại Việt Nam thì Liên Quân hệ thống chiêu thức và nút bấm tối giản hơn khá nhiều.

LMHT: Tốc Chiến gây lú vì có quá nhiều nút bấm, khó thế này sao chơi? - Ảnh 3.

Những nút bấm trong Liên Quân Mobile đơn giản và dễ tiếp cận hơn LMHT: Tốc Chiến khá nhiều.

Việc dễ chơi, dễ tiếp cận hơn đã tạo nên sự thành công cực lớn của LMHT so với Dota 2 ở bản PC. Tuy nhiên, ở phiên bản mobile thì dù chưa ra mắt thì LMHT: Tốc Chiến đã bị chê rườm rà so với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

LMHT: Tốc Chiến gây lú vì có quá nhiều nút bấm, khó thế này sao chơi? - Ảnh 4.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM