Lộ bằng chứng cho thấy sự lấn lướt toàn diện của Mike Tyson trước Roy Jones

(Tổ Quốc) - Theo thống kê, "Tay đấm thép" Mike Tyson có số cú đòn trúng đích gần gấp đôi so với đối thủ Roy Jones.

Trưa ngày 29/11, trận đấu được chờ đợi giữa Mike Tyson và Roy Jones đã kết thúc với kết quả hòa. Trên MXH, nhiều người tỏ ra tiếc nuối và cho rằng "Tay đấm thép" xứng đáng giành chiến thắng bởi gây sức ép tốt trong phần lớn thời gian của cuộc đối đầu.

Mới đây, Compubox đã công bố thống kê về số cú đòn được đôi bên tung ra. Tại đây, Mike cho thấy sự vượt trội.

Lộ bằng chứng cho thấy sự lấn lướt toàn diện của Mike Tyson trước Roy Jones - Ảnh 1.

Thông số của trận đấu theo tính toán của Compubox

Theo đó, "Tay đấm thép" có số cú đánh trúng đích nhiều hơn ở 7 trên 8 hiệp đấu, hiệp còn lại thì bằng nhau. Trong hiệp 1 và hiệp 7, Jones thậm chí chỉ tung ra được vỏn vẹn 2 cú đòn chính xác. Tổng cộng Mike có 67 cú đấm thành công, so với con số 37 của Jones. Chưa kể, tỷ lệ ra đòn trúng đích của Mike cũng hơn gấp đôi so với đối thủ (34,7% và 15,7%).

Lộ bằng chứng cho thấy sự lấn lướt toàn diện của Mike Tyson trước Roy Jones - Ảnh 2.

Lộ bằng chứng cho thấy sự lấn lướt toàn diện của Mike Tyson trước Roy Jones - Ảnh 3.

Mike Tyson và Roy Jones đã cống hiến cho các fan một màn so tài hấp dẫn

Dù vậy, Mike Tyson cũng hài lòng với kết quả vừa qua. "Tôi thấy ổn với tỷ số hòa. Điều quan trọng các khán giả đã được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn". Phía đối diện, Jones không nghĩ như vậy. "Tôi không thích hòa. Nhưng dù sao, Mike cũng là đối thủ mạnh. Những cú đòn vào người của ông ấy rất nặng", Jones chia sẻ.

Do không phân thắng bại, Mike Tyson và Roy Jones cùng nhận được chiếc đai của WBC. Mike khẳng định tiếp tục thượng đài trong tương lai, không loại trừ khả năng tái đấu với Jones.

Lộ bằng chứng cho thấy sự lấn lướt toàn diện của Mike Tyson trước Roy Jones - Ảnh 4.

Mike Tyson và Roy Jones cùng nhận được chiếc đai vô địch của WBC

 

AB

Tin mới